1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo triển khai vũ khí hạt nhân nếu Thụy Điển, Phần Lan vào NATO

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức an ninh Nga cảnh báo nếu NATO kết nạp Thụy Điển và Phần Lan, Moscow buộc phải tăng cường khả năng phòng thủ trong khu vực, bao gồm triển khai vũ khí hạt nhân.

Nga cảnh báo triển khai vũ khí hạt nhân nếu Thụy Điển, Phần Lan vào NATO - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Thụy Điển và Phần Lan đang thảo luận nghiêm túc về khả năng gia nhập NATO. Liên minh này sẵn sàng chấp nhận họ trong thời gian ngắn nhất và với thủ tục ít nhất", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm nay 14/4 cho biết.

Ông Medvedev cảnh báo việc các nước châu Âu đẩy mạnh gia nhập NATO đồng nghĩa với việc Nga sẽ có thêm nhiều "đối thủ chính thức". Theo ông Medvedev, nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, chiều dài đường biên giới trên bộ của NATO với Nga sẽ tăng hơn hai lần, do vậy "đương nhiên các tuyến biên giới này sẽ phải được củng cố".

Ông Medvedev tuyên bố, nếu Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO, Nga sẽ phải củng cố lực lượng không quân, hải quân và lục quân tại biển Baltic.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng đề cập tới mối đe dọa hạt nhân trong trường hợp Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Ông cho rằng, điều đó đồng nghĩa với việc không còn một khu vực Baltic "phi hạt nhân".

"Không thể tiếp tục nói về trạng thái phi hạt nhân hóa của vùng Baltic. Thế cân bằng phải được khôi phục", ông Medvedev nhấn mạnh.

Theo ông Medvedev, cho đến nay Nga chưa triển khai vũ khí hạt nhân đến khu vực Baltic, nhưng nếu Nga buộc phải làm như vậy, thì cần lưu ý rằng Moscow không phải là bên khơi mào.

Ông Medvedev cũng cảnh báo không nên liên kết vấn đề Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

"Không có lý do gì để nói rằng nếu không có chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hoài nghi về việc các nước này gia nhập NATO sẽ không xuất hiện và tình hình sẽ dễ dàng hơn đối với Nga. Thực tế không phải như vậy. Thứ nhất, những nỗ lực để lôi kéo họ vào liên minh (NATO) từng được thực hiện trước đây. Thứ hai, cũng là yếu tố quan trọng nhất, chúng tôi không có tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia này, đó là lý do chúng tôi nhìn nhận khác về việc họ trở thành thành viên NATO", ông Medvedev nhận định.

Đầu tuần này, các phương tiện truyền thông đưa tin Phần Lan dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc gia nhập NATO vào tháng 6, trong khi Thụy Điển sẽ công bố lập trường của nước này vào cuối mùa hè.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/4 cho biết, nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Nga sẽ có các biện pháp củng cố sườn phía Tây nhằm "tái cân bằng tình hình". Nga từ lâu coi việc NATO mở rộng hiện diện ở khu vực là mối đe dọa an ninh đối với nước này. 

Phần Lan và Thụy Điển là các nước trung lập, nhưng gần đây đã để ngỏ khả năng gia nhập NATO, đặc biệt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2. Các khảo sát gần đây cho thấy, phần lớn người dân của hai nước này đều ủng hộ gia nhập NATO. 

Giới chức Thụy Điển cho biết chiến sự giữa Nga và Ukraine khiến quốc gia này cân nhắc lại chính sách trung lập vốn được họ đề cao trong lịch sử. Tương tự nước láng giềng Thụy Điển, Phần Lan đang xem xét lại chính sách trung lập kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Theo Reuters