1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cảnh báo tấn công các trung tâm chỉ huy đầu não của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Nga cảnh báo sẽ tấn công các trung tâm chỉ huy của Ukraine ở thủ đô Kiev nếu lực lượng của Ukraine tiếp tục tấn công sang lãnh thổ Nga.

Nga cảnh báo tấn công các trung tâm chỉ huy đầu não của Ukraine - 1

Tháp truyền hình Kiev bị không kích hồi đầu tháng 3/2022 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi nhận thấy quân đội Ukraine đang tìm cách tiến hành các vụ phá hoại và tấn công lãnh thổ Nga. Nếu những vụ việc này tiếp tục, quân đội Nga sẽ tấn công vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine, bao gồm cả các trung tâm ở Kiev, điều mà đến nay chúng tôi vẫn cố tránh", AFP dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/4 cho biết.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov không nêu cụ thể những vụ tấn công, phá hoại mà Moscow đề cập đến, song đầu tuần này, Nga đã ban bố báo động nguy cơ khủng bố ở 3 khu vực giáp biên giới Ukraine gồm Bryansk, Kursk, Belgorod và một số thành thị ở khu vực Krasnodar, Voronezh và Crimea.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, Moscow cáo buộc lực lượng của Ukraine nhiều lần tấn công vào lãnh thổ miền Nam của Nga. Hệ thống phòng không ở vùng Belgorod giáp Ukraine đã được đưa vào tình trạng báo động cao sau hàng loạt vụ nổ bí ẩn ở đây.

Hôm 1/4, Nga cáo buộc hai trực thăng tấn công của Ukraine khai hỏa vào một kho nhiên liệu ở thành phố Belgorod. Giới chức Nga cũng đang tiếp tục điều tra nghi vấn một vụ tấn công bằng ít nhất 3 tên lửa Tochka-U nhằm vào một đơn vị quân đội của họ gần Belgorod. Vụ tấn công khiến 8 người dân bị thương và phá hủy 21 phương tiện cũng như một số tòa nhà.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng Moscow đang thực hiện một chiến dịch "cờ giả" để đổ lỗi cho Kiev.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố chỉ dùng vũ khí chính xác tấn công các mục tiêu quân sự ở nước láng giềng nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Những ngày đầu chiến dịch, Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ và hàng loạt khí tài cùng lúc ở nhiều mặt trận khác nhau ở Ukraine. Tuy nhiên, sau một tháng, Nga thông báo đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một và chuyển trọng tâm sang "giải phóng hoàn toàn" vùng ly khai Donbass ở miền Đông.

Lực lượng của Nga đã rút khỏi khu vực Kiev và các vùng lân cận - một động thái mà phương Tây tin rằng do Moscow không thể đạt mục tiêu kiểm soát Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đủ khả năng để "kiểm soát hoàn toàn" các thành phố lớn của Ukraine nhưng không làm điều này. Ông giải thích, ngay từ trước chiến dịch, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu quân đội Nga tránh tiến công ồ ạt những thành phố chủ chốt của Ukraine như thủ đô Kiev do lo ngại các đơn vị quân đội Ukraine sẽ sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Hiện tại, các ảnh chụp vệ tinh cho thấy Nga đang dồn lực lượng về miền Đông Ukraine. Một trong những điểm xung đột nóng nhất là thành phố cảng chiến lược Mariupol. Moscow trong hai ngày qua tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn cảng ở Mariupol và cho biết hơn 1.000 binh sĩ thủy quân lục chiến của Ukraine ở đây đã hạ vũ khí, đầu hàng. Kiev đã bác bỏ thông tin này và khẳng định các đơn vị chiến đấu của họ đã có thể hội quân ở Azov và sẽ duy trì tuyến phòng thủ đến cùng.

Theo AFP, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine