1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo nguy cơ vỡ đập gần nhà máy điện hạt nhân Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Mực nước dâng cao tại đập thủy điện miền Nam Ukraine có thể đe dọa sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát.

Nga cảnh báo nguy cơ vỡ đập gần nhà máy điện hạt nhân Ukraine - 1

Binh sĩ Nga gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền Nam Ukraine hồi tháng 5/2022 (Ảnh: EPA).

Reuters dẫn lời ông Renat Karchaa, cố vấn Tổng giám đốc Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosenergoatom, ngày 4/5 cảnh báo nếu đập Nova Kakhovka bị vỡ, các đường dây điện cấp cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (miền Nam Ukraine) sẽ bị ngập.

"Nguy cơ vỡ đập đe dọa thị trấn Enerhodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Đường dây điện cho các bể phun làm mát cũng như cho các trạm bơm, có thể bị ngập. Điều này sẽ dẫn đến vấn đề cho nhà máy và gây nguy cơ mất an toàn hạt nhân", ông Karchaa nói.

Ông này ước tính ít nhất 3 ngôi làng với tổng cộng 15.000-18.000 người dân sẽ bị ngập nếu con đập bị vỡ.

Tháng 11 năm ngoái, sau khi Nga rút quân khỏi thành phố Kherson gần đó, ảnh vệ tinh cho thấy con đập này xuất hiện những hư hại mới đáng kể.

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau có ý định dùng thuốc nổ để phá vỡ con đập, gây ngập lụt ở hạ lưu, kéo theo tổn thất lớn cho Kherson.

Tuy nhiên, bình luận của ông Karchaa lại mâu thuẫn với thông tin mà giới chức Ukraine đưa ra hồi cuối tháng 3 rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có thể thiếu nước làm mát lò phản ứng vào cuối mùa hè do lực lượng Nga rút hết nước khỏi hồ chứa vốn cung cấp nước cho nhà máy.

Kiev hiện chưa bình luận về cảnh báo của ông Karchaa.

Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhia từ năm ngoái. Lãnh đạo quốc tế nhiều lần cảnh báo về một cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Ukraine do các bên liên tục pháo kích nhau quanh khu vực nhà máy Zaporizhia. Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho kế hoạch phản công ở Zaporizhia.

Theo Reuters