1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga cảnh báo đáp trả bằng vũ khí mạnh nhất nếu bị tấn công vào sâu lãnh thổ

Minh Phương

(Dân trí) - Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin ngày 11/9 cảnh báo, Nga sẵn sàng sử dụng "vũ khí mạnh nhất" trong trường hợp lực lượng Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây.

Nga cảnh báo đáp trả bằng vũ khí mạnh nhất nếu bị tấn công vào sâu lãnh thổ - 1

Một tên lửa của Nga (Ảnh: TASS).

"Bằng cách quay sang Mỹ, Đức, Pháp và Anh, đề nghị họ cung cấp tên lửa, vũ khí tầm xa và những trang thiết bị khác, thảo luận với họ về vấn đề tấn công lãnh thổ Nga, Ukraine đang lôi kéo các nước này trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột quân sự ở Ukraine", Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin bình luận trên Telegram.

Theo ông, để đáp trả các cuộc tấn công như vậy, Nga sẽ buộc phải sử dụng đến vũ khí mạnh để bảo vệ người dân.

"Tất cả những điều này sẽ dẫn đến việc chúng ta buộc phải đáp trả bằng những loại vũ khí mạnh mẽ và có sức tàn phá cao hơn để bảo vệ công dân của mình", quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông Volodin không nêu cụ thể cách Moscow có thể đáp trả. Nga nhiều lần tuyên bố coi việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga là "lằn ranh đỏ" và Nga có thể đáp trả bằng mọi biện pháp sẵn có, kể cả bằng vũ khí hạt nhân.

Phương Tây liên tục viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra từ tháng 2/2022. Phương Tây nhiều lần vượt qua cái gọi là "lằn ranh đỏ" mà Moscow nêu ra, nhưng đến nay, các nước này vẫn dè dặt trước đề nghị cung cấp vũ khí tầm xa và cho phép Kiev sử dụng để tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua cho hay, Washington đang xem xét yếu tố leo thang tiềm năng ở Ukraine do cuộc thảo luận về các kịch bản tấn công vào sâu lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết, Washington vẫn xem xét đề nghị của Kiev.

Trong khi đó, báo Guardian ngày 11/9 dẫn nguồn thạo tin nói rằng, chính phủ Anh đã "bật đèn xanh" cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow do nước này cung cấp để tập kích sâu vào đất Nga. Tuy nhiên, theo nguồn tin, Anh không có kế hoạch công bố động thái này trước công chúng.

Bộ Ngoại giao Anh chưa bình luận về thông tin trên.

Thượng nghị sĩ Nga Aleksey Pushkov cho rằng, có thể cả Anh và Mỹ đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu bên trong nước Nga. "Việc rò rỉ thông tin qua Guardian không phải là ngẫu nhiên. Dư luận đang được dẫn dắt", ông Pushkov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định, những bàn luận xôn xao gần đây của phương Tây về kịch bản "cởi trói" cho vũ khí tầm xa ở Ukraine cho thấy các nước này đang tìm cách gây sức ép tâm lý với Nga.

"Đây là một hình thức chiến tranh tâm lý mà Mỹ sử dụng để chống lại đất nước chúng ta. Đây là nỗ lực nhằm tác động tâm lý, tác động đến quyết tâm của chúng ta đạt được các mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt", ông nhấn mạnh.

Moscow cũng khẳng định, vũ khí tầm xa phương Tây sẽ không thể thay đổi cục diện chiến sự.

Theo Avia-Pro
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine