1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Zelensky kêu gọi đồng minh cấp thêm vũ khí tầm xa

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine đã kêu gọi các nước đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không và cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky kêu gọi đồng minh cấp thêm vũ khí tầm xa - 1

Tổng thống Ukraine Zelensky tham dự cuộc họp của nhóm Ramstein hôm 6/9 tại Đức (Ảnh: Kiev Independent).

Trong một động thái hiếm hoi, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/9 đã đến Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức để tham gia cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG), trong bối cảnh Kiev nỗ lực kêu gọi đồng minh hỗ trợ phòng không và vũ khí tầm xa để chống lại Nga.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ukraine đích thân tham dự cuộc họp lần thứ 24 của nhóm này (còn gọi là nhóm Ramstein) để vận động hành lang cho việc chuyển hàng viện trợ nhanh hơn.

Nhóm Ramstein do Mỹ đứng đầu, bao gồm hơn 50 quốc gia, bao gồm cả 32 thành viên NATO, được thành lập để điều phối các đợt chuyển hàng quốc phòng của đồng minh đến Ukraine.

"Chúng tôi cần sự quyết tâm của các đối tác và phương tiện để ngăn chặn làn sóng tập kích mạnh mẽ của Nga", ông Zelensky viết trên mạng X. "Chúng tôi cần khả năng tấn công tầm xa không chỉ trên lãnh thổ Ukraine, mà còn trên lãnh thổ Nga, để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán hòa bình", ông nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, lãnh thổ Nga ở đây là các cơ sở năng lượng và căn cứ quân sự, nơi máy bay của Nga cất cánh thực hiện các cuộc tấn công Ukraine.

"Điều quan trọng là tất cả các loại vũ khí từ các gói hỗ trợ đã công bố cuối cùng cũng đến được với các lữ đoàn chiến đấu. Chúng tôi cũng cần các quyết định cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để đưa nền hòa bình đến gần hơn", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Cuộc họp Ramstein diễn ra đúng vào lúc Nga tiếp tục tăng cường các cuộc không kích vào các thành phố của Ukraine. Quân đội Moscow cũng tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ cho Kiev ở khu vực Donetsk, cụ thể là hướng tới một trung tâm hậu cần quan trọng ở Pokrovsk.

Trong khi đó, theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp phê duyệt khoản viện trợ an ninh bổ sung trị giá 250 triệu USD cho Ukraine. "Khoản viện trợ này sẽ đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của Ukraine, và chúng tôi sẽ chuyển giao với tốc độ nhanh nhất", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo.

Theo Kiev Independent