1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo "cơn bão lớn toàn cầu" đang bắt đầu

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo thế giới sắp trải qua sóng gió lớn do những động thái phi logic của các quốc gia phương Tây.

Nga cảnh báo cơn bão lớn toàn cầu đang bắt đầu - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Rất có thể, một cơn bão lớn trên toàn cầu đang bắt đầu", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass hôm 5/9.

"Có những lý do khách quan, nhưng cũng có những lý do chủ quan khiến cơn bão bắt đầu, liên quan đến những quyết định và hành động hoàn toàn phi logic và vô lý của các cơ quan ở Mỹ, châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) và các nước châu Âu", ông Peskov nói thêm.

Theo hãng tin RT (Nga), các biện pháp trừng phạt mà Mỹ, EU và một số quốc gia khác áp đặt lên Nga liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine đã phản tác dụng khiến giá năng lượng tăng vọt và lạm phát kỷ lục trên khắp phương Tây.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, trong bối cảnh này, Nga "vẫn cố gắng duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô". Ông Peskov nói rằng "các công việc cường độ lớn, thận trọng và nhất quán đang được thực hiện để đạt được điều đó".

"Khi các biện pháp hạn chế đang được đưa ra một cách giả tạo ở phương Tây, các mối quan hệ thương mại và kinh tế của Nga đang bắt đầu tập trung nhiều hơn vào phương Đông", ông Peskov nói thêm.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, "hoàn toàn không công bằng khi nói rằng bây giờ Nga mới chuyển hướng sang phương Đông". Ông khẳng định khu vực châu Á - Thái Bình Dương "luôn giữ vai trò quan trọng trong các mối quan hệ thương mại, kinh tế, đối thoại năng lượng và các lĩnh vực khác".

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 4/9, ông Peskov cáo buộc "phương Tây đã mắc quá nhiều sai lầm và họ sẽ phải trả giá cho những sai lầm đó". Theo ông Peskov, trong trường hợp các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây thành hiện thực, Moscow sẽ không do dự bảo vệ các lợi ích của mình.

Quan chức Điện Kremlin đã liệt kê những gì mà ông coi là sai sót của phương Tây, trong đó quyết định gửi vũ khí cho Ukraine để chống lại lực lượng Nga. Ông Peskov cũng đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu là do các quyết định "vô lý" của các chính trị gia tại khu vực này, những người đã từ chối bảo trì thiết bị do các công ty phương Tây bán cho tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine gần nửa năm trước, Moscow nhiều lần cáo buộc phương Tây đang cố dựng một "bức màn sắt" xung quanh họ. Đây được xem là nỗ lực nhằm làm lung lay quyết tâm của Moscow trong cuộc khủng hoảng mà các bên đều mô tả là "cuộc chiến tiêu hao".

Theo giới phân tích, mong muốn của phương Tây dường như nhằm "cô lập" Nga với thế giới bằng lệnh trừng phạt kinh tế, ngoại giao cứng rắn để làm ảnh hưởng tới sức chịu đựng của Moscow. Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn chưa thành công và dường như không dễ để thành công vì nhiều nguyên nhân.

Cuộc khủng hoảng năng lượng mà châu Âu đang đối mặt có thể sẽ khiến họ sụt giảm quyết tâm trong việc đối phó với Nga. Đã có những cơn "sóng ngầm" trong nội bộ EU khi một số quốc gia thừa nhận phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng của Nga và phản đối áp thêm các lệnh cấm vận lên dầu mỏ và khí đốt của Moscow.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine