1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bẻ gãy các mũi phản công, tăng thiết giáp Ukraine thiệt hại nặng

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Các đợt tấn công của Ukraine trên hướng Zaporizhia không thành công và bị thiệt hại nặng. Nga công bố video phá hủy hàng loạt xe tăng, thiết giáp, có cả xe tăng Leopard 2 tối tân.

Nga bẻ gãy các mũi phản công, tăng thiết giáp Ukraine thiệt hại nặng - 1

Tăng thiết giáp Ukraine thiệt hại nặng ở Zaporizhia (Ảnh: Cắt từ video BQP Nga).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật diễn biến chiến sự tại Ukraine

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tính đến ngày 9/6 như sau:

Trong đêm 8, rạng ngày 9/6, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí chính xác cao tầm xa, trên biển và trên không nhằm vào các kho đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất, bao gồm cả máy bay không người lái của Ukraine. Tất cả mục tiêu được giao đều bị đánh trúng.

Do kết quả của những cuộc tấn công, việc cung cấp hậu cần - kỹ thuật cho các nhóm quân đội Ukraine trong các khu vực hoạt động chiến đấu đã bị gián đoạn.

Trong ngày, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực tiến hành các chiến dịch tấn công ở hướng nam Donetsk và Zaporizhia.

Tại khu vực mỏm Vremevsky, các đơn vị của cụm lực lượng Vostok đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine được thực hiện bởi lực lượng của hai nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn, được tăng cường xe tăng, tại các khu vực định cư Levadnoye, vùng Zaporizhia, Novoselka, Storozhevoye và Neskuchnoye ở Donetsk.

Theo hướng Zaporizhia, những hành động quyết đoán và thông minh của quân đội Nga, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực định cư Novodanilovka và Malaya Tokmachka ở vùng Zaporizhia trong ngày.

Ngoài ra, ở phía nam thành phố Orekhov, vùng Zaporizhia, các hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã gây thiệt hại cho 2 điểm tập trung nhân lực và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine.

Không quân chiến thuật của cụm lực lượng Vostok đã tập kích vào khu vực tập trung lực lượng dự bị của Ukraine trong các khu vực định cư Gulyai Pole, Omelnik và Preobrazhenka, vùng Zaporizhia.

Tổng thiệt hại của Ukraine tại các khu vực này mỗi ngày lên tới 680 binh sĩ, 35 xe tăng, 11 xe chiến đấu bộ binh, 19 xe chiến đấu bọc thép cũng như một khẩu pháo tự hành Ceasar do Pháp sản xuất.

Theo hướng Donetsk, các hoạt động chiến sự tích cực nhất đã xảy ra tại các điểm dân cư Maryinka và Avdeevka ở Donetsk.

Cụm lực lượng phía Nam đã đẩy lùi thành công 6 cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới hóa 110, lữ bộ binh cơ giới 59 và lữ đoàn xung kích đường không 79 Ukraine theo hướng những khu định cư Khimik, Krasnogorovka, Pervomayskoye và vùng ngoại ô phía bắc Maryinka ở Donetsk.

Các lực lượng vũ trang Nga bẻ gãy tất cả mũi đột phá của Ukraine vào tuyến phòng thủ.

Trong cuộc giao tranh, có tới 410 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 4 xe tăng, 8 xe chiến đấu bộ binh, 7 phương tiện, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một khẩu lựu pháo Msta-B đã bị phá hủy trong ngày.

Ngoài ra, một kho đạn dược của Lữ đoàn xung kích đường không 79 Ukraine đã bị phá hủy gần khu định cư Krasnogorovka.

Theo hướng Kupyansk, lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân lục quân, pháo binh của cụm quân phía Tây đã tấn công lực lượng Ukraine tại các khu vực định cư Novomlynsk, Molchanovo, Berestovoye thuộc vùng Kharkov và Rozovka ở Lugansk.

Tại khu vực các khu định cư Olshana, vùng Kharkiv và Novoselovskoe, ở Luhansk, hoạt động của hai nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị chặn đứng.

Vào ban ngày, hơn 30 quân nhân Ukraine, ba phương tiện, 1 pháo phản lực Uragan và 2 khẩu pháo D-30 đã bị phá hủy theo hướng này.

Ở hướng Krasnolimansky, các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của cụm lực lượng Trung tâm đã đánh bại các đơn vị Ukraine trong khu vực định cư Nevskoye ở Luhansk, Yampolovka và Grigorovka ở Donetsk.

Tại khu vực định cư Chervonaya Dibrova ở Lugansk, các hoạt động của nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị chặn đứng.

Trong 24 giờ qua, hơn 50 quân nhân Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 phương tiện, 2 pháo tự hành Gvozdika, cũng như 1 khẩu lựu pháo D-20 đã bị tiêu diệt theo hướng này.

Tại khu vực làng Serebryanka ở Donetsk, một radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất đã bị trúng đạn.

Theo hướng Kherson, có tới 70 quân nhân Ukraine, 10 phương tiện chiến đấu bọc thép, 7 phương tiện, 1 pháo phản lực Grad, 1 pháo tự hành Akatsiya và 1 khẩu lựu pháo D-30 đã bị phá hủy trong ngày.

Lực lượng tác chiến - chiến thuật và lục quân, tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công 97 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa, tiêu diệt và phá hủy nhiều nhân lực và thiết bị quân sự khác ở 126 khu vực.

Tại khu vực thành phố Dzerzhinsk ở Donetsk, 2 sở chỉ huy và quan sát của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 24 Ukraine đã bị trúng đạn.

Trung tâm liên lạc của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 102 Ukraine đã bị phá hủy tại khu vực làng Gulyai Pole, vùng Zaporizhia.

Tiêm kích Nga đã bắn hạ 1 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine trong một trận không chiến tại khu vực định cư Novoe Zaporizhia, vùng Zaporizhia.

Một chiếc máy bay cường kích Su-25 của Không quân Ukraine đã bị lực lượng phòng không bắn rơi tại khu vực làng Babino, vùng Kherson.

Vào ban ngày, 2 tên lửa hành trình Storm Shadow và 14 tên lửa HIMARS đã bị đánh chặn.

Ngoài ra, 13 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy tại các khu định cư Ogurtsovo, Olshana ở vùng Kharkiv; Zhitlovka ở Luhansk; Volodino, Krasnogorovka ở Donetsk; Sladkaya Balka tại Zaporizhia; Bratolyubovka, Peschanoe và Vasilievka thuộc vùng Kherson.

Kết quả cụ thể trong ngày 8/6: Quân đội Nga loại khỏi vòng chiến tới 680 lính Ukraine, phá hủy 35 xe tăng ở Nam Donetsk và vùng Zaporizhia.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy: 440 máy bay, 238 máy bay trực thăng, 4.555 máy bay không người lái, 424 hệ thống tên lửa phòng không, 9.798 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.122 pháo phản lực, 5.062 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 10.838 đơn vị phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine.

Người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner, ông Prigozhin, tuyên bố: "Cảm ơn các bạn! Tôi muốn thay mặt cá nhân tôi và thay mặt nhóm Wagner PMC, thay mặt các chiến binh và chỉ huy, chúc mừng những người đã phá hủy thiết bị của Ukraine theo hướng Zaporizhia. Hình ảnh những chiếc Leopard bị phá hủy hiện đang được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội".

Phương Tây và Ukraine thông tin về diễn biến chiến sự

Đến nay, Kiev vẫn chưa chính thức tuyên bố đã bắt đầu tiến hành cuộc phản công, tuy nhiên báo Washington Post dẫn 4 nguồn tin từ lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng chiến dịch phản công đã bắt đầu và quân đội tăng cường các cuộc tấn công ở hướng đông nam.

Quân đội Ukraine cũng không xác nhận những tuyên bố trên. Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine nói: "Chúng tôi không có thông tin như vậy, cũng không bình luận về các nguồn ẩn danh".

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn New York Times, Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ nói đơn giản quân đội Ukraine đang tiến "từng bước" trong cuộc giao tranh ở miền nam đất nước.

CNN dẫn bình luận của giới chức Mỹ nhận định các cuộc tấn công trong vài ngày qua là đòn thăm dò của Ukraine nhằm tìm kiếm điểm yếu trên phòng tuyến Nga, trước khi dồn sức đột phá vào các mũi trọng yếu.

Hiện các mũi tiến công chính của Ukraine nằm ở mặt trận Nam Donetsk, gồm tỉnh Zaporizhia và một phần tỉnh Donetsk.

Diễn biến chủ yếu trên các mặt trận

Theo các kênh Rybar, War Monitor, RVvoenkory, chiến sự Ukraine đang diễn ra vô cùng ác liệt.

Theo hướng Zaporizhia, những hành động quyết liệt của quân đội Nga dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào các khu vực định cư Novodanilovka và Malaya Tokmachka ở vùng Zaporizhzhia.

Ngoài ra, ở phía nam thành phố Orekhov, vùng Zaporizhzhia, hai đợt tập trung nhân lực và trang bị của lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine đã bị hệ thống súng phun lửa hạng nặng đánh bại.

Các cuộc không kích tác chiến-chiến thuật thuộc cụm quân Vostok đã đánh vào khu dự trữ của Ukraine trong khu vực các khu định cư Gulyai Pole, Omelnyk và Preobrazhenka, vùng Zaporizhia.

Hiện tại, Orekhov đang là điểm nóng nhất. Liên tục trong 2 ngày nay, tại phòng tuyến Rabotino-Verbove đã diễn ra những trận chiến khốc liệt. Các nhóm tấn công của lữ đoàn 65 Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của trung đoàn 291 Nga.

Nga bẻ gãy các mũi phản công, tăng thiết giáp Ukraine thiệt hại nặng - 2

Tình hình chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhovsky (Ảnh: Rybar)

Trong đêm 8, rạng ngày 9/6, Lực lượng Ukraine tập trung nỗ lực cụ thể vào một khu vực, tăng cường lực lượng dự bị và nhân lực để đánh chiếm một cứ điểm. Trước sức công phá mãnh liệt của Ukraine, có lúc các binh sĩ Nga đã phải rút lui về những vị trí dự bị.

Tuy nhiên, sau đó, pháo binh và không quân đã yểm trợ đắc lực, giúp các đơn vị ở tuyến đầu giành lại các vị trí đã mất. Cuối cùng lực lượng Ukraine phải rút lui với tổn thất nặng nề.

Đến sáng 8/6, Ukraine lại tiếp tục tấn công Rabotino với lực lượng lữ đoàn cơ giới độc lập số 65. Cùng lúc đó, một nhóm thiết giáp của lữ đoàn cơ giới 47 bao gồm xe tăng Leopard 2A4 và xe chiến đấu bộ binh Bradley bắt đầu tấn công vào các cứ điểm giữa Rabotino và Verbov.

Nhóm tấn công của Lữ đoàn 65 Ukraine trong vài thời điểm đã đánh bật các đơn vị Nga khỏi một số trận địa tiền tiêu, tuy nhiên sau đó đơn vị này bị hỏa lực pháo binh Nga công kích dữ dội, thiệt hại nặng và buộc phải rút lui.

Ở cánh phải, lực lượng Nga đã phá hủy một xe tăng Leopard và 3 xe bọc thép Bradley, đẩy lực lượng của lữ đoàn 47 Ukraine trở lại vạch xuất phát.

Tại hướng Kamenka, Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng đào công sự ở làng Lobkovoe rồi đưa xe bọc thép lên đó. Các nhóm trinh sát Nga đã phát hiện ra sự tích tụ binh lực của đối phương và gọi hỏa lực dập mạnh. Thiệt hại nặng, Lữ đoàn súng trường cận vệ 128 Ukraine đã phải rút lui, và bản thân làng Lobkovoe lại rơi vào "vùng xám".

Theo ước tính sơ bộ, trong vài ngày chiến đấu ở hướng Zaporizhia, quân đội Nga đã phá hủy 45 xe tăng và 42 xe bọc thép khác của Ukraine.

Sáng nay 10/6, trận chiến lại đã bắt đầu ở mặt trận Zaporizhia, pháo hiệu đã bắn lên bầu trời, pháo binh Nga đã khai hỏa. Hiện giao tranh đang diễn ra ác liệt. Tiền tuyến hoàn toàn vẫn do Nga kiểm soát, Sư đoàn 42 đã vào vị trí, sẵn sàng giáng trả đòn tấn công của Ukraine.

Mấy ngày qua, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tuân thủ theo một chiến thuật - bắt đầu tất cả các cuộc tấn công vào ban đêm, hy vọng vào sự kết hợp của các thiết bị phương Tây có thể giúp giành lợi thế, tuy vậy họ vẫn chưa giành được kết quả cụ thể nào.

Tất cả các vị trí mà lực lượng Ukraine đánh chiếm được đều không thể giữ được trong quá nửa ngày, do quân Nga phản kích quyết liệt.

Nga bẻ gãy các mũi phản công, tăng thiết giáp Ukraine thiệt hại nặng - 3

Các mũi tiến công của Ukraine vào Zaporizhia đều bị Nga bẻ gãy (Ảnh: RVvoenkory).

Theo hướng Donetsk, các hoạt động tích cực nhất của Ukraine đã diễn ra ở các khu vực định cư Maryinka và Avdeevka. Riêng ở Avdeevka, Ukraine cũng đang tiến hành các tấn công tuy nhiên không có kết quả.

Xe tăng Leopard của Ukraine lần đầu xung trận đã bị tổn thất

Những hình ảnh rõ nét đầu tiên do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy xe tăng Leopard 2 của Ukraine đã bị phá hủy tại một con đường ở khu vực Malaya Tokmachka, khi đang tiến về phía Rabotino. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Những xe tăng Leopard do Đức chế tạo đã phải hứng chịu tổn thất do mìn và pháo, chúng chưa đến được tuyến phòng thủ chính của Nga và thậm chí chúng còn chưa kịp nhìn thấy bất kỳ một chiếc xe tăng Nga nào trong tầm ngắm thì đã bị phá hủy.

Pháo binh Nga, dưới sự trợ giúp của UAV trinh sát đã làm việc rất hiệu quả, chỉ thị tham số mục tiêu chính xác để các đơn vị hỏa lực tác xạ.

Chính việc các mũi xung kích bằng thiết giáp của Ukraine tấn công dọc theo các con đường với nhóm xe dày đặc nên khi một vài chiếc bị trúng mìn hoặc dính đạn pháo dừng lại thì khiến cả đoàn phải đứng im, tiếp tục phơi mình cho pháo binh Nga. Trong video mới được công bố bởi Bộ Quốc phòng Nga, có thể thấy rất rõ điều này.

Tổng cộng, trong cuộc phản công hướng Zaporizhia, Quân đội Ukraine đã mất ít nhất: 5 xe tăng Leopard 2A6 và 2A4 của Đức; 6 xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Mỹ; 3 xe bọc thép kháng mìn MRAP M1224 MaxxPro của Mỹ; 1 xe bọc thép chở quân YPR-765 của Hà Lan; 1 chiếc T-72M1 của Séc; 1 xe rà phá bom mìn BMR-2; 1 xe bọc thép VAB của Pháp; một số xe tải bị cháy.

Như vậy là lần đầu tiên xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley hiện đại của Ukraine đã bị Nga phá hủy.

Mặc dù số lượng xe tăng, thiết giáp của Ukraine tham gia tấn công khá lớn, lên tới cả trăm chiếc nhưng như vậy là chưa đủ để thực hiện nhiệm vụ xuyên phá các tuyến phòng thủ cứng của Nga, đồng thời cũng không thể tạo áp lực đủ lớn ở một khu vực nhất định trong bất kỳ thời gian dài nào.

Như đã biết, hiện Ukraine chỉ có chừng xấp xỉ 70 chiếc xe tăng Leopard 2, nhưng riêng hôm qua 9/6 họ đã mất tới 4 hoặc 5 chiếc, một con số thiệt hại không nhỏ.

Theo BQP Nga, Washington Post, Kyiv Post, Rybar, War Monitor
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine