1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác đề xuất trao đổi tù nhân của Mỹ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Moscow gần đây đã từ chối đề xuất thỏa thuận trả tự do cho 2 công dân Mỹ bị giam giữ ở Nga là Evan Gershkovich và Paul Whelan.

Nga bác đề xuất trao đổi tù nhân của Mỹ - 1

Paul Whelan, Giám đốc điều hành an ninh tập đoàn người Mỹ, đã bị giam giữ tại Nga từ năm 2018 (Ảnh: AFP).

Các nguồn thạo tin nói với Wall Street Journal rằng thỏa thuận mà Mỹ đề xuất bao gồm việc trao đổi tù nhân nhưng họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

"Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã đưa ra đề xuất mới và quan trọng nhằm đảm bảo Paul và Evan được trả tự do", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nói với phóng viên hôm 5/12. "Đề xuất đó đã bị Nga bác bỏ".

Trước đây, Mỹ chưa thừa nhận việc đưa ra đề xuất với Nga để hồi hương ông Gershkovich, phóng viên báo Wall Street Journal, và ông Whelan, một giám đốc an ninh tập đoàn.

Cả ông Gershkovich và ông Whelan đều là công dân Mỹ, bị bắt tại Nga với cáo buộc gián điệp. Ông Whelan bị kết tội gián điệp vào năm 2020 và bị phạt 16 năm tù. Ông Gershkovich chưa bị kết án nhưng đã bị giam giữ hơn 250 ngày tại Nga.

Moscow khẳng định đã làm đúng quy định pháp luật, trong khi 2 người trên và chính phủ Mỹ đều phủ nhận cáo buộc. Washington cho rằng 2 công dân mình bị bắt oan.

Nga bác đề xuất trao đổi tù nhân của Mỹ - 2

Phóng viên Evan Gershkovich của báo Wall Street Journal tại phiên tòa ở Moscow vào tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Trong năm 2022, Moscow và Washington đã trao đổi tù nhân 2 lần, đổi 2 công dân Mỹ là Trevor Reed cùng Brittney Griner lấy 2 người Nga là Konstantin Yaroshenko và Viktor Bout.

Sau các thỏa thuận đó, Nga không còn hào hứng với việc hồi hương các công dân Nga khác đang bị giam ở Mỹ. Điều này khiến giới chức Washington phải tìm kiếm những công dân Nga đang bị giam giữ ở nước khác để làm đòn bẩy tiềm năng trong các cuộc trao đổi tù nhân.

TASS dẫn cáo buộc của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, ông Gershkovich đã hành động theo lệnh của Mỹ để thu thập thông tin được coi là bí mật nhà nước về hoạt động của các công ty quốc phòng Nga. Nếu bị kết tội, người này có thể phải đối mặt án tù 20 năm.

Ông Whelan mang hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, bị FSB bắt tại một khách sạn ở Moscow vào năm 2018 khi đang làm nhiệm vụ gián điệp, theo TASS.

Theo Wall Street Journal