1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Ấn Độ tranh cãi vụ nhà tài phiệt chết trong khách sạn

Thanh Thành

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow tại New Delhi đã có những lời lẽ công kích một chính trị gia cấp cao của Ấn Độ liên quan tới cái chết bất ngờ của nhà tài phiệt Nga.

Nga - Ấn Độ tranh cãi vụ nhà tài phiệt chết trong khách sạn - 1

Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov (Ảnh: ANI).

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra cái chết bất ngờ của "ông trùm xúc xích" người Nga Pavel Antov, 65 tuổi, tại một khách sạn sang trọng ở bang Odisha vào cuối tuần lễ Giáng sinh.

Cảnh sát nước sở tại tuyên bố đang xem xét camera giám sát, thẩm vấn nhân viên khách sạn và chờ báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết, nhưng chưa có báo cáo chính thức về vụ việc.

Ông Antov là một chính trị gia nổi bật ở Vladimir, một thành phố cách thủ đô Moscow khoảng 150 km về phía đông, nơi ông có một công ty chế biến thịt.  Năm 2019, ông được tạp chí Forbes bản tiếng Nga xếp hạng là người giàu nhất trong số nghị sĩ và quan chức cấp cao trong nước.

Hôm 24/12, thi thể của ông được tìm thấy trong vũng máu. Hai ngày trước đó, ông Vladimir Bidenov, một thành viên trong nhóm đi cùng ông Antov, cũng qua đời vì đau tim ở khách sạn trên.

Vụ việc ngay lập tức làm dấy lên những tranh cãi và đồn đoán, trong đó có nguy cơ cả hai bị sát hại. Nhưng cho đến nay theo tuyên bố của phía cảnh sát, vụ việc không có dấu hiệu của hành vi giết người.

Trong động thái mới nhất liên quan vụ việc này, một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tại New Delhi đã có những lời lẽ công kích một chính trị gia cấp cao của Ấn Độ trên Twitter vào cuối ngày 29/12.

Đây là cuộc tranh cãi công khai hiếm hoi giữa Nga và một quốc gia bạn bè như Ấn Độ.

Theo đó, ông Manish Tewari, một cựu bộ trưởng Ấn Độ thuộc đảng Quốc đại Ấn Độ đối lập, đã đặt câu hỏi tại sao thi thể của hai người đàn ông đã được hỏa táng nhanh chóng khi họ là những người theo đạo Cơ đốc, ám chỉ khả năng "bị ám sát rồi tiêu hủy bằng chứng".

Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov đã nhanh chóng phản hồi trên mạng xã hội. Nhà ngoại giao Nga cảm ơn các quan chức Ấn Độ về cuộc điều tra vụ việc này nhưng sau đó lại chỉ trích ông Tiwari.

"Ở Nga, việc hỏa táng cũng là phong tục như chôn cất. Nhàn rỗi là gốc rễ của mọi điều ác", đại sứ Nga viết. Ông Tewari sau đó tiếp tục đáp trả mạnh mẽ.

Việc các nhà ngoại giao kỳ cựu tranh cãi công khai gay gắt là điều bất thường, đặc biệt là ở các quốc gia được coi là bạn bè. Ấn Độ là một trong số ít quốc gia vẫn giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Al Jazeera