1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ nói khoảng 20 công dân "mắc kẹt" trong quân đội Nga

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ấn Độ cho biết họ đang cố gắng đưa khoảng 20 công dân "mắc kẹt" trong quân đội Nga về nước.

Ấn Độ nói khoảng 20 công dân mắc kẹt trong quân đội Nga - 1

Một người lính Nga ở tỉnh Donetsk của Ukraine (Ảnh: TASS).

Một số tân binh Ấn Độ nói với AFP trong tháng này rằng họ gia nhập quân đội Nga trước lời hứa hẹn về mức lương cao và nhập tịch.

"Theo hiểu biết của chúng tôi, có khoảng 20 người đang bị mắc kẹt", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nói với phóng viên ở New Delhi. "Chúng tôi đang cố hết sức để họ được xuất ngũ sớm. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với chính quyền Nga cả ở Delhi và Moscow".

Bộ Ngoại giao Ấn Độ vào tuần trước đã xác nhận việc một số lượng chưa xác định công dân nước này đã đăng ký thực hiện "công việc hỗ trợ" trong quân đội Nga. Họ cho biết một số người đã được xuất ngũ sau khi nhà chức trách Ấn Độ can thiệp với chính quyền Nga.

Cả New Delhi và Mosocow đều không chính thức xác nhận liệu các công dân Ấn Độ trong quân đội Nga có được triển khai tới tiền tuyến ở Ukraine hay không.

Ông Jaiswal nói Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã "đề nghị người dân không nên mạo hiểm vào vùng chiến sự".

Một số người Ấn Độ nói với AFP trong tháng này rằng họ đã được hứa không phải đảm nhận vai trò chiến đấu nhưng đã được huấn luyện dùng súng trường tấn công Kalashnikov và các loại vũ khí khác, sau đó được điều động đến Ukraine.

Sau khi chiến sự bùng nổ, Nga được cho là tăng cường thu hút công dân nước khác để huy động lực lượng cho quân đội. Tháng 12/2023, 11 người nước ngoài đã nhận giấy gọi nhập ngũ sau khi tuyên thệ trở thành công dân Nga.

Phía Nga không đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo AFP