1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO xuất kích máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - NATO thông báo, các máy bay chiến đấu của liên minh này đã được lệnh xuất kích để chặn máy bay tuần tra Nga tại khu vực Bắc Đại Dương.

NATO xuất kích máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga - 1
Tiêm kích của NATO trong một lần ngăn chặn máy bay Nga hồi năm 2021 (Ảnh: NATO)

Reuters hôm 3/2 đưa tin, giới chức NATO cho biết, các máy bay chiến đấu của liên minh này đã nhận lệnh xuất kích nhằm ngăn chặn một máy bay tuần tra Tu-142 của Nga tại khu vực biển phía Bắc Đại Tây Dương.

"Máy bay Nga đã không bay theo quy định an toàn hàng không quốc tế. Điều đó có thể gây ra nguy hiểm cho các máy bay khác trong khu vực", Bộ Tư lệnh không quân NATO tuyên bố.

Theo NATO, vụ việc trên đã diễn ra vào hôm 30/4. Các máy bay chiến đấu của Anh và Na Uy đã nhận được lệnh báo động sau khi radar phát hiện ra sự có mặt của máy bay Nga trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trước đó, vào ngày 26/4, máy bay chiến đấu của Đức và Anh đã được lệnh cất cánh để nhận diện và ngăn chặn 2 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 và một máy bay Ilyushin Il-20 của Nga tại khu vực Biển Baltic.

Hiện tại, Không quân Anh và Đức đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận NATO ở khu vực Baltic, bao gồm triển khai tiêm kích đồn trú ở các nước trong khu vực và sẵn sàng điều động lực lượng giám sát những phi cơ hoạt động gần không phận các quốc gia thuộc liên minh.

Máy bay quân sự của Nga thường bay qua lại giữa đất liền Nga và vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Điều này có nghĩa là những vụ chạm trán tương tự giữa máy bay Nga và máy bay của liên minh NATO ở khu vực xảy ra khá nhiều.

Những vụ đối đầu liên tục giữa máy bay chiến đấu Nga và phương Tây trong thời gian gần đây làm dấy lên lo ngại vì xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa các bên gia tăng sau vụ va chạm giữa máy bay chiến đấu Nga và UAV của Mỹ trên Biển Đen.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 14/3, Đại tướng James B. Hecker, Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, xác nhận một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của nước này đã rơi xuống Biển Đen sau khi va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga.

"Vào khoảng 7h03 sáng nay, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã va chạm với cánh quạt của UAV MQ-9, qua đó buộc lực lượng Mỹ phải hạ cánh máy bay xuống vùng biển quốc tế tại Biển Đen. Nhiều lần trước khi va chạm xảy ra, các tiêm kích Su-27 của Nga đã tiến hành xả nhiên liệu và bay trước UAV MQ-9 một cách cẩu thả, không phù hợp và thiếu chuyên nghiệp", tướng Hecker cho biết.

Theo Reuters