1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO nói sẵn sàng cho kịch bản xung đột với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao NATO tuyên bố liên minh này đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga bùng phát.

NATO nói sẵn sàng cho kịch bản xung đột với Nga - 1

Chủ tịch ủy ban quân sự của NATO Rob Bauer (Ảnh: Reuters).

Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, cho biết liên minh đã chuẩn bị cho kịch bản một cuộc đụng độ trực tiếp tiềm tàng với Nga.

Đô đốc Bauer cho biết NATO đã ý thức được sự thay đổi trong tình hình an ninh năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Năm 2019, NATO bắt đầu thay đổi chiến lược phòng thủ, kế hoạch tác chiến và lực lượng cần thiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan tới an ninh tập thể.

"Chúng tôi (NATO) đã sẵn sàng (cho kịch bản đối đầu với Nga) chưa? Câu trả lời là có! Nhiệm vụ của NATO là chuẩn bị. Nếu điều này xảy ra hôm nay, bạn phải chiến đấu với những gì mình có. Đó luôn là sự kết hợp giữa việc sẵn sàng cho ngày hôm nay và cải thiện cơ hội cho tương lai", ông Rob Bauer nói.

Khi được hỏi về sự sẵn sàng của NATO ở sườn phía đông, nơi tồn tại những mối đe dọa tiềm tàng nhất, ông cho biết Liên minh đã tăng cường sự hiện diện ở các nước vùng Baltic kể từ năm 2016, cũng như ở Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát.

"Chúng tôi hiện có 8 nhóm tác chiến như vậy, mỗi nhóm có một tiểu đoàn và họ có thể kết hợp thành lữ đoàn nếu cần thiết. Các nước liên quan đang hợp tác liên quan tới cơ chế này. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu bổ sung. Nhưng cho đến nay, nguồn lực này là đủ", ông Bauer nói.

Ông nói rằng tác chiến hiện đại sẽ có những chiến thuật mới, những cách đánh mới ví dụ như tấn công mạng hoặc các cuộc tấn công vào không gian. Ông cảnh báo Nga cũng có thể sử dụng sức mạnh ở Bắc Cực, Tây Đại Tây Dương, Châu Phi, Địa Trung Hải và Biển Đen để gây thách thức cho NATO.

"Sẽ là không sáng suốt nếu chỉ tập trung vào sườn phía đông, bởi vì người Nga không chỉ ở đó. Họ có mặt ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao NATO liên tục theo dõi hành động của họ và phản ứng thích hợp nếu cần thiết", ông nhấn mạnh.

Ông cũng tuyên bố rằng ông không lo ngại về viễn cảnh các mối đe dọa gia tăng từ Nga sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử tổng thống. Ông cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã làm suy yếu nước Nga và việc bổ sung, hiện đại hóa quân đội của nước này sẽ gặp nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Chúng ta có thể thấy rằng Nga có khả năng sản xuất số lượng lớn vũ khí nhưng chất lượng của chúng giảm sút kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Họ có kế hoạch nhưng đang trong tình trạng chiến tranh nên họ sẽ cần nhiều thời gian. Điều đó là không dễ dàng đối với họ", ông nói.

Ông Rob Bauer cũng bình luận về khả năng triển khai quân sự của bất kỳ quốc gia NATO nào ở Ukraine, nhấn mạnh rằng những quyết định như vậy ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả các đồng minh và do đó cần có sự tham vấn giữa các nước.

Ngoài ra, ông Bauer cảnh báo các bên không nên bi quan quá mức về khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến của Ukraine và kêu gọi thế giới hỗ trợ thêm cho Kiev.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine