1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO họp khẩn vì chiến dịch không kích của Nga

(Dân trí) - Các bộ trưởng quốc phòng NATO dự kiến sẽ gặp nhau hôm nay 8/10 tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về chiến dịch can thiệp quân sự của Nga tại Syria, trong bối cảnh Moscow tăng cường chiến dịch này.

 


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: UPI)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: UPI)

Theo BBC, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay ông lo ngại về việc Nga sử dụng tên lửa hành trình cũng như các cuộc không kích tại Syria, nhưng khẳng định NATO sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh.

Reuters dẫn lời ông Stoltenberg nói với báo giới trước cuộc gặp tại Brussels rằng NATO sẵn sàng điều quân đội tới Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ nước này trước các mối đe dọa ở biên giới phía nam.

“NATO sẵn sàng và có thể bảo vệ tất cả các đồng minh, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ trước bất kỳ mối đe dọa nào. NATO đã đáp trả bằng việc gia tăng quân số, khả năng, sự chuẩn bị sẵn sàng để triển khai các lực lượng, trong đó có tới phía nam, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đã cáo buộc các máy bay Nga vi phạm không phận nước này gần đây. Tổng thư ký NATO đã hối thúc Moscow ngừng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nga bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng nước này chủ yếu tấn công các đối thủ của ông Assad, mà khẳng định là các cuộc không kích là nhằm vào nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm phiến quân khác.

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống lại IS tại cả Syria và Iraq trong nhiều tháng. Nhưng các quốc gia phương Tây cũng hỗ trợ phe nổi dậy vốn chống lại Tổng thống Assad kể từ năm 2011.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO dự kiến sẽ bày tỏ tình đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như thảo luận mối lo ngại đang gia tăng trong các quốc gia vùng Baltic sau sự can thiệp của Nga ở miền đông Ukraine.


Bản đồ mô phỏng vị trí các cuộc không kích của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu và các khu vực do các bên khác nhau hiện đang kiểm soát tại Syria (Đồ họa: BBC)

Bản đồ mô phỏng vị trí các cuộc không kích của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu và các khu vực do các bên khác nhau hiện đang kiểm soát tại Syria (Đồ họa: BBC)

Theo BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon dự kiến sẽ công bố trong cuộc họp tại Brussels rằng Anh sẵn sàng triển khai binh sĩ lâu dài tới các nước vùng Baltic.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích các mục tiêu của IS tại Syria kể từ ngày 30/9. Đến ngày 7/10, các tàu chiến Nga bắt đầu phóng tên lửa từ biển Caspi vào các mục tiêu tại Syria ở cách xa khoảng 1.500 km.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẵn sàng thiết lập liên lạc với Quân đội Giải phóng Syria - một nhóm nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn - để thảo luận việc chiến đấu với IS và các nhóm khủng bố khác. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố liên quân chiến đấu với IS tại Syria sẽ không hợp tác với Nga.

“Chúng tôi tin rằng Nga có chiến lược sai lầm. Họ tiếp tục tấn công các mục tiêu không phải của IS”, ông Carter nhấn mạnh.

Chiến dịch không kích của Nga tại Syria đã gây ra những lo ngại về các vụ va chạm bất ngờ các máy bay chiến đấu của Nga và các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Giới chức Lầu Năm Góc tiết lộ rằng họ gần đây đã tiến hành ít nhất một vụ đổi hướng để tránh một máy bay Mỹ bay quá gần máy bay Nga ở Syria.

Đại sứ Nga tại Ankara đã bị triệu tập 3 lần để phản đối các vụ xâm nhập gần đây vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo Kremlin rằng bất kỳ một vụ tấn công nào nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ đồng nghĩa với một cuộc tấn công nhằm vào khối NATO.

An Bình

 

NATO họp khẩn vì chiến dịch không kích của Nga - 3