1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nạn nhân vụ cháy tháp 24 tầng ở London thoát thân nhờ ga trải giường

(Dân trí) - Để thoát khỏi vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở tòa chung cư Grenfell (London) sáng 14/6, nhiều cư dân ở đây đã buộc chăn và ga trải giường, tìm cách leo ra ngoài để thoát thân, báo Mirror cho biết.


Lửa cháy bao trùm toàn bộ tòa nhà. (Ảnh: EPA)

Lửa cháy bao trùm toàn bộ tòa nhà. (Ảnh: EPA)

Trên mạng xã hội hôm nay đã lan truyền một đoạn video ngắn ghi lại cảnh các nạn nhân trong tòa nhà Grenfell tìm cách thoát thân. Trong đoạn video chưa đầy 1 phút này, một số người dân được nhìn thấy buộc các ga trải giường và chăn với nhau để tạo thành sợi dây leo xuống dưới.

Trong lúc hoảng loạn, cư dân ở trong tòa nhà đã tìm mọi cách để thoát thân. Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy một phụ nữ ném cậu con trai 5 tuổi qua cửa sổ để thoát đám cháy và cậu bé đã may mắn sống sót nhờ những người bên dưới đỡ. Trong khi đó, một người đàn ông ở tầng áp chót được nhìn thấy lao qua cửa sổ cùng với tấm nệm.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 14/6, tại tòa nhà Grenfell ở Lancaster, London. Đây là tòa nhà dân cư được xây dựng vào thập niên 1970. Các nhân chứng cho biết, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ khoảng tầng 2 hoặc tầng 4 của tòa nhà và bao trùm toàn bộ tòa nhà 24 tầng này chỉ trong vòng 15 phút.

Cảnh sát London xác nhận hiện có ít nhất 6 người thiệt mạng, 74 người bị thương, hàng chục người mất tích và nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong tòa nhà. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ước tính có khoảng 600 người bên trong tòa nhà.

Telegraph dẫn lời một quan chức địa phương nói rằng, họ lo ngại không ai ở 3 tầng cao nhất của tòa nhà sống sót và số người chết trong vụ hỏa hoạn có thể sẽ vượt 50.

Minh Phương

Theo Mirror