1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Trung Quốc nhất trí kiểm soát rủi ro trên biển

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức tham vấn về các vấn đề hàng hải, trong đó, 2 bên nhất trí duy trì đối thoại và quản lý rủi ro.

Mỹ, Trung Quốc nhất trí kiểm soát rủi ro trên biển - 1

Tàu Mỹ ở Biển Đông (Ảnh: Maritime).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hôm 24/5, phía Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí duy trì liên lạc, tránh những hiểu lầm và tính toán sai lầm trong các vấn đề hàng hải.

Cơ quan này cho hay, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động của Mỹ ở các vùng biển trong khu vực, đồng thời kêu gọi Washington tránh "sử dụng biển để kiểm soát Trung Quốc".

Bắc Kinh đề nghị Washington lập tức ngừng hỗ trợ cho "các lực lượng độc lập Đài Loan". Đến nay, Trung Quốc khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo.

Về phía Mỹ, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nước này, tại vòng tham vấn, Washington đã nêu lên những quan ngại về các "hành động nguy hiểm" của Trung Quốc nhằm can thiệp vào việc các quốc gia khác thực hiện quyền tự do hàng hải trên biển. Washington cũng khẳng định các cam kết và sự ủng hộ kiên định trong việc duy trì luật biển quốc tế.

Mỹ cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và chia sẻ mối quan ngại sâu sắc về các cuộc tập trận quân sự của quân đội Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và xung quanh Đài Loan.

Đây là vòng tham vấn thứ 2 sau vòng tham vấn tổ chức tháng 11/2023 tại Bắc Kinh, là một phần trong những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các đường dây liên lạc cởi mở, nhằm quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ - Trung.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực tăng cường liên lạc với Trung Quốc để giảm bớt căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân nhân dịp tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore diễn ra từ ngày 31/5 đến 2/6.

Đây sẽ là dịp trao đổi thực chất đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng của 2 nước sau gần 18 tháng.

Theo Reuters