1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính đưa ra “phép thử” với Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh

(Dân trí) - Mỹ được cho là sẽ sớm đưa cho Triều Tiên một tiến trình đi kèm những yêu cầu cụ thể nhằm thử mức độ cam kết của Bình Nhưỡng sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Reuters trích thông tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, Washington dường như sẽ sớm đưa ra một tiến trình cụ thể cho Triều Tiên bao gồm yêu cầu những việc Bình Nhưỡng cần làm.

Quan chức trên không nêu rõ chi tiết của kế hoạch, nhưng cho biết tiến trình này sẽ đủ nhanh để Mỹ có thể biết được mức độ cam kết thực sự của Triều Tiên với những gì 2 nước đã đồng thuận thực hiện trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tổ chức tại Singapore ngày 12/6 vừa qua.

“Chúng tôi sẽ sớm biết nếu họ có thực sự thực hiện cam kết với thiện chí hay không. Sẽ có những yêu cầu và tiến độ cụ thể khi chúng tôi trao đổi với phía Triều Tiên về việc thực thi tuyên bố chung trong hội nghị”, quan chức giấu tên cho biết.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông sẽ quay trở lại Triều Tiên trước khi những cam kết tại cuộc gặp thượng đỉnh bị trì hoãn quá lâu để thực hiện.

Tại cuộc gặp lần đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương chức và một nhà lãnh đạo Triều Tiên hôm 12/6, ông Kim Jong-un đã nhấn mạnh lại rằng Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực vì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, trong khi ông Donald Trump tuyên bố sẽ dừng hoạt động tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trước thềm chuyến công du châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết rằng Mỹ không những dừng cuộc tập trận quy mô lớn "Người Bảo vệ Tự do Ulchi" với Hàn Quốc mà còn hoãn lại 2 cuộc tập trận chung quy mô nhỏ hơn. Ông Mattis cho hay Washington sẽ theo dõi tình hình đàm phán trong tương lai để đưa ra những quyết định kế tiếp.

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản lần này của Bộ trưởng Mỹ, vấn đề Triều Tiên dự kiến có thể sẽ nằm hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông Mattis.

Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh rằng ông sẽ nắm vai trò dẫn đầu trong việc đàm phán với Triều Tiên thực thi theo cam kết trong hội nghị thượng đỉnh. Ông cho biết Washington kỳ vọng Triều Tiên có thể đạt được “sự giải trừ quân bị lớn” trong khoảng 2 năm rưỡi tới trước khi nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump kết thúc.

Đức Hoàng

Theo CNA