1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến tranh Triều Tiên qua những góc ảnh hiếm

(Dân trí) - Những bức ảnh hiếm về cuộc chiến tranh Triều Tiên được công bố đã phản ánh phần nào về tình hình bán đảo Triều Tiên trong những năm đầu thập niên 1950.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nổ ra giữa một bên là lực lượng quân đội Triều Tiên với sự hậu thuẫn của Liên Xô và Trung Quốc với một bên là quân đội Hàn Quốc và lực lượng liên quân Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu. Sau khi lực lượng Triều Tiên từ phía bắc tràn xuống và tiến hành tấn công phía nam, liên quân lực lượng Liên Hợp Quốc do Tướng Douglas MacAthur dẫn đầu đã đẩy lùi quân Triều Tiên về phía biên giới Trung Quốc. Trong ảnh: Một người lính Hàn Quốc nói lời chào tạm biệt người mẹ tại nhà ga Daegu trong bức ảnh chụp ngày 18/12/1950.
Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nổ ra giữa một bên là lực lượng quân đội Triều Tiên với sự hậu thuẫn của Liên Xô và Trung Quốc với một bên là quân đội Hàn Quốc và lực lượng liên quân Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu. Sau khi lực lượng Triều Tiên từ phía bắc tràn xuống và tiến hành tấn công phía nam, liên quân lực lượng Liên Hợp Quốc do Tướng Douglas MacAthur dẫn đầu đã đẩy lùi quân Triều Tiên về phía biên giới Trung Quốc. Trong ảnh: Một người lính Hàn Quốc nói lời chào tạm biệt người mẹ tại nhà ga Daegu trong bức ảnh chụp ngày 18/12/1950.

Sau khi lính Trung Quốc vượt qua biên giới tiến vào Triều Tiên để giúp đỡ quốc gia láng giềng, các lực lượng của Triều Tiên và Trung Quốc đã đẩy lùi liên quân Mỹ - Hàn xuống phía nam của vĩ tuyến 38. Trong ảnh: Một bé trai rót cà phê cho lính Mỹ tại một vị trí chưa được xác định trong bức ảnh chụp ngày 23/9/1950.
Sau khi lính Trung Quốc vượt qua biên giới tiến vào Triều Tiên để giúp đỡ quốc gia láng giềng, các lực lượng của Triều Tiên và Trung Quốc đã đẩy lùi liên quân Mỹ - Hàn xuống phía nam của vĩ tuyến 38. Trong ảnh: Một bé trai rót cà phê cho lính Mỹ tại một vị trí chưa được xác định trong bức ảnh chụp ngày 23/9/1950.

Bước sang năm 1951, các sĩ quan của Mỹ và Triều Tiên đã gặp nhau tại khu vực biên giới Hàn - Triều để tiến hành các cuộc đàm phán đình chiến sau khi tình hình giao tranh trên chiến trường không có tín hiệu khả quan. Trong ảnh: Phái đoàn Triều Tiên và Liên Hợp Quốc gặp nhau lần đầu tiên tại Gaesong để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn.
Bước sang năm 1951, các sĩ quan của Mỹ và Triều Tiên đã gặp nhau tại khu vực biên giới Hàn - Triều để tiến hành các cuộc đàm phán đình chiến sau khi tình hình giao tranh trên chiến trường không có tín hiệu khả quan. Trong ảnh: Phái đoàn Triều Tiên và Liên Hợp Quốc gặp nhau lần đầu tiên tại Gaesong để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn.

Một binh sĩ Triều Tiên đọc tạp chí Time bên cạnh hai binh sĩ Mỹ trong cuộc đàm phán đình chiến tại Gaesong. Bức ảnh được chụp ngày 8/7/1951. Đây là một trong số 14 bức ảnh về chiến tranh Triều Tiên được Viện Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc thu thập từ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ.
Một binh sĩ Triều Tiên đọc tạp chí Time bên cạnh hai binh sĩ Mỹ trong cuộc đàm phán đình chiến tại Gaesong. Bức ảnh được chụp ngày 8/7/1951. Đây là một trong số 14 bức ảnh về chiến tranh Triều Tiên được Viện Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc thu thập từ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ.

Vào tháng 7/1953, hai tướng W. K. Harrison Jr. và Nam Il đại diện cho liên quân Mỹ - Hàn và lực lượng Trung - Triều ký thỏa thuận đình chiến chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm trên bán đảo Triều Tiên Tuy nhiên do hiệp ước hòa bình chưa được ký kết nên bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Trong ảnh: Các công nhân sửa chữa đường ray tàu hỏa bị hỏng tại Triều Tiên trong bức ảnh được chụp ngày 27/4/1954.
Vào tháng 7/1953, hai tướng W. K. Harrison Jr. và Nam Il đại diện cho liên quân Mỹ - Hàn và lực lượng Trung - Triều ký thỏa thuận đình chiến chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm trên bán đảo Triều Tiên Tuy nhiên do hiệp ước hòa bình chưa được ký kết nên bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Trong ảnh: Các công nhân sửa chữa đường ray tàu hỏa bị hỏng tại Triều Tiên trong bức ảnh được chụp ngày 27/4/1954.

Thành Đạt

Ảnh: Korea Times