1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính đóng chiến hạm lớn nhất 20 năm, trang bị tên lửa siêu vượt âm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hải quân Mỹ hé lộ kế hoạch đóng siêu tàu chiến mặt nước thế hệ mới, lớn nhất trong 20 năm, có khả năng bắn tên lửa siêu vượt âm và vũ khí laser uy lực.

Mỹ tính đóng chiến hạm lớn nhất 20 năm, trang bị tên lửa siêu vượt âm - 1

Hình ảnh mô phỏng siêu chiến hạm mới của hải quân Mỹ (Ảnh: USNI News).

Theo USNI News, hải quân Mỹ dự kiến sẽ đóng chiến hạm thế hệ mới mang tên DDG(X) bắt đầu từ năm 2028, với chi phí ước tính cho mỗi tàu vào khoảng 3,5-4 tỷ USD.

DDG(X) sẽ trở thành chiến hạm kích thước lớn nhất mà hải quân Mỹ lên kế hoạch đóng trong hơn 20 năm qua. Nó dự kiến được trang bị 2 hệ thống vũ khí laser 600 kilowatt - mạnh gấp 10 lần hệ thống laser uy lực nhất trong kho vũ khí Mỹ hiện tại - ở đuôi tàu. Ngoài ra, nó cũng sẽ được gắn hệ thống laser 120 kilowatt về phía trước, cùng với 12 ống phóng tên lửa, theo USNI.

Hải quân Mỹ kỳ vọng khi DDG(X) hoàn thành, hệ thống này có thể phóng ra tên lửa siêu vượt âm đang được quân đội Mỹ phát triển. Mỹ đang tăng tốc nhằm cạnh tranh với Nga, Triều Tiên và Trung Quốc trong cuộc đua chế tạo loại vũ khí có thể bay nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh, với đường bay linh hoạt có thể làm khó mọi hệ thống phòng không.

Hệ thống laser 600 kilowatt có thể vô hiệu mọi tên lửa dẫn đường bay tới gần chiến hạm. Ngoài ra, chiến hạm mới sẽ được thay đổi hệ thống phát điện, với lưới điện trên tàu có công suất 75 megawatt, đủ để thắp sáng một thị trấn nhỏ.

DDG(X) dự kiến sẽ thay thế hạm đội tàu tuần dương Ticonderoga của Mỹ và thậm chí là hạm đội khu trục tên lửa dẫn đường Arleigh Burke. Phần mũi tàu sẽ được thiết kế linh hoạt để có thể dễ dàng hơn trong việc tích hợp vũ khí mới lên tàu.  

Theo news.usni.org