1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thừa nhận khó khăn trong việc trục vớt UAV "Ác điểu"

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà Trắng thừa nhận việc trục vớt UAV MQ-9 Reaper tại Biển Đen sau vụ va chạm với máy bay chiến đấu Nga là rất khó khăn.

Mỹ thừa nhận khó khăn trong việc trục vớt UAV Ác điểu - 1

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trong một nhiệm vụ chiến đấu (Ảnh: Không quân Mỹ).

Trong phiên trả lời phỏng vấn hôm 15/3, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby xác nhận UAV MQ-9 Reaper hiện vẫn chưa được trục vớt sau khi rơi xuống Biển Đen do va chạm với tiêm kích Su-27 Nga hôm 14/3.

"Nó chưa được trục vớt. Tôi không chắc rằng chúng tôi có thể trục vớt được UAV này hay không. Nó đã rơi xuống một vùng nước rất, rất sâu tại Biển Đen. Chúng tôi vẫn đang cân nhắc các phương án thu hồi máy bay này. Tuy nhiên, phương án tối ưu có thể không tồn tại. Hiện chúng tôi đang nỗ lực hết sức để ngăn cản các thông tin tình báo lọt ra bên ngoài", ông Kirby cho biết.

Ông Kirby cho hay, giới chức Mỹ đã truyền tải một thông điệp tới Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

"Thông điệp mà chúng tôi gửi đến Đại sứ Nga đó là họ cần phải cẩn thận hơn khi bay trong không phận quốc tế, đặc biệt là khi bay gần các máy bay của Mỹ", ông Kirby nói thêm.

Trước đó, trong một thông cáo được đưa ra hôm 14/3, Đại tướng James B. Hecker, Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, xác nhận một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của nước này đã rơi xuống Biển Đen sau khi va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga.

"Vào khoảng 7h03 sáng nay, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã va chạm với cánh quạt của UAV MQ-9, qua đó buộc lực lượng Mỹ phải hạ cánh máy bay xuống vùng biển quốc tế tại Biển Đen. Nhiều lần trước khi va chạm xảy ra, các tiêm kích Su-27 của Nga đã tiến hành xả nhiên liệu và bay trước UAV MQ-9 một cách cẩu thả, không phù hợp và thiếu chuyên nghiệp", tướng Hecker tuyên bố.

Theo Không quân Mỹ, có ít nhất 2 tiêm kích Su-27 của Nga liên quan tới vụ việc hôm 14/3. Các máy bay Nga cũng gặp phải một số "tổn thất chưa xác định" và đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự tại Crimea. Quân đội Mỹ hiện chưa thể thu hồi được UAV MQ-9 Reaper bị rơi xuống Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Theo Moscow, UAV MQ-9 Reaper bị rơi xuống biển là do phi công Mỹ đã mất điều khiển. Nga cũng khẳng định các máy bay của nước này đã "không sử dụng vũ khí hay tiến lại gần UAV Mỹ". Bên cạnh đó, Nga cáo buộc UAV của Mỹ đã "di chuyển lại gần khu vực biên giới của Liên bang Nga".

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng vụ việc hôm 14/3 là "một hành động gây hấn". Tuy nhiên, ông Antonov khẳng định "Nga sẽ không muốn cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ".

Theo Guardian