1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Mỹ sau vụ rơi UAV "Ác điểu"

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga cho rằng máy bay không người lái của Mỹ đã thu thập dữ liệu tình báo để chuyển cho quân đội Ukraine trước khi rơi xuống Biển Đen.

Nga cảnh báo Mỹ sau vụ rơi UAV Ác điểu - 1

UAV MQ-9 Reaper (Ảnh: Getty).

"Những hành động không thể chấp nhận được của quân đội Mỹ ở gần biên giới của chúng tôi là điều đáng lo ngại. Chúng tôi hiểu rõ những nhiệm vụ mà các máy bay không người lái do thám và tấn công được sử dụng", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố hôm 15/3.

Nhà ngoại giao Nga cũng dẫn lời người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng, các máy bay không người lái (UAV) của Mỹ thực hiện những chuyến bay như vậy hàng ngày.

"Họ làm gì ở khu vực cách xa Mỹ hàng nghìn km? Câu trả lời rất rõ ràng, họ thu thập thông tin tình báo, sau đó chuyển cho chính quyền Ukraine sử dụng để tấn công lực lượng vũ trang và lãnh thổ của chúng tôi", ông Antonov nói.

"Chúng ta hãy đặt một câu hỏi: chẳng hạn, nếu một máy bay không người lái tấn công của Nga xuất hiện gần New York hoặc San Francisco, Lực lượng Không quân và Hải quân Mỹ sẽ phản ứng như thế nào? Tôi tin rằng quân đội Mỹ sẽ hành động cương quyết và sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh hải của họ bị xâm phạm", Đại sứ Nga nói thêm.

Ông Antonov nhấn mạnh, Nga coi bất kỳ hành động nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ là "hành động thù địch công khai".

Không quân Mỹ ngày 14/3 cáo buộc các tiêm kích Su-27 của Nga đã có những "hành động thiếu chuyên nghiệp", gây ra va chạm và khiến một máy bay không người lái MQ-9 Reaper ("Ác điểu") của nước này rơi xuống Biển Đen.

Vị trí xảy ra vụ việc cũng có vị trí rất gần với vùng chiến sự Ukraine, nơi Moscow liên tục cáo buộc Mỹ đang tham gia vào một cuộc "chiến tranh ủy nhiệm" với Nga thông qua việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Theo một số nguồn tin, Nga đã điều 2 tiêm kích Su-27 ngăn chặn UAV Mỹ nhằm cản trở máy bay này thu thập thông tin tình báo về tình hình Biển Đen và gửi cho phía Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Theo Moscow, UAV MQ-9 Reaper bị rơi xuống biển do phi công Mỹ đã mất điều khiển. Nga cũng khẳng định các máy bay của nước này "không sử dụng vũ khí hay tiến lại gần UAV Mỹ". Bên cạnh đó, Nga cáo buộc UAV của Mỹ đã "di chuyển gần khu vực biên giới của Nga".

Vụ va chạm trên đã làm nổ ra cuộc tranh cãi giữa Nga và Mỹ, khiến giới quan sát lo ngại nguy cơ căng thẳng leo thang.

"Sự cố với máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ và bình luận của Lầu Năm Góc về vụ việc này là một bằng chứng khác cho thấy Mỹ có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là một hành động khiêu khích mà Nga có thể coi là hành động của kẻ thù", Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), cảnh báo.

Ông Slutsky mô tả phản ứng của các phi công Nga là hoàn toàn chuyên nghiệp và chuẩn xác. "Chính Mỹ đã gây ra sự leo thang nhất quán trong khu vực xung đột Ukraine", quan chức Nga nói, đồng thời kêu gọi Washington phân tích những rủi ro của "kế hoạch bay không người lái" trước khi hành động này dẫn đến những hậu quả lớn hơn.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby khẳng định vụ việc trên sẽ không ảnh hưởng đến các kế hoạch hoạt động của Mỹ tại Biển Đen.

Theo Tass