1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thông báo hoạt động quân sự gần Đài Loan

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ khẳng định, các máy bay, tàu hải quân của họ sẽ tiếp tục qua eo biển Đài Loan trong 2 tuần tới và theo dõi sát tình hình trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Mỹ thông báo hoạt động quân sự gần Đài Loan - 1

Tàu sân bay USS George Washington và USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ hoạt động ở Thái Bình Dương (Ảnh: US Navy).

Hãng tin RT dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 4/8 cho biết, bất chấp các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc, các máy bay và tàu hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở khu vực eo biển Đài Loan. Ông nói thêm, Lầu Năm Góc đã chỉ thị tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tàu hộ tống tiếp tục ở lại khu vực gần đảo Đài Loan để "theo dõi sát tình hình".

Theo ông Kirby, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc duy trì biên đội tác chiến tàu sân bay ở khu vực lâu hơn theo kế hoạch ban đầu là cần thiết.

"Không gì có thể ngăn cản chúng tôi hoạt động ở các vùng biển, vùng trời Tây Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế bởi vì chúng tôi đã có hàng chục năm ủng hộ Đài Loan, bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do... Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra hàng không, hàng hải qua eo biển Đài Loan trong 2 tuần tới", ông Kirby nhấn mạnh.

Biên đội tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ được triển khai ở vùng biển Hoa Đông những ngày gần đây khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm đảo Đài Loan hồi đầu tuần. Chuyến thăm vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc và được cho là lý do chính khiến Bắc Kinh quyết định tiến hành cuộc tập trận chưa từng có xung quanh Đài Loan kéo dài từ 4-7/8.

Mỹ hoãn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

Nhà Trắng hôm qua xác nhận, Không quân Mỹ đã hoãn kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III nhằm tránh leo thang căng thẳng, đặc biệt khi Trung Quốc đang tiến hành các cuộc diễn tập quân sự.

"Mỹ đang hành động với tư cách là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm bằng cách giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói và cho biết thêm vụ phóng thử sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Minuteman III là tên lửa đạn đạo liên lục địa do tập đoàn Boeing chế tạo. Tên lửa này có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn khoảng 10.000km, tốc độ bay khoảng 2.414 km/h.

Hồi tháng 4, Mỹ cũng đã hoãn một vụ thử tên lửa Minuteman III nhằm tránh căng thẳng với Nga khi chiến sự ở Ukraine leo thang.

Theo RT