1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ không viện trợ cho Ukraine nhiều như ban đầu

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ sẽ không duy trì mức hỗ trợ Ukraine như 2 năm qua, thay vào đó sẽ giúp Kiev tăng cường ngành công nghiệp, quốc phòng để "tự đứng trên đôi chân của mình".

Mỹ sẽ không viện trợ cho Ukraine nhiều như ban đầu - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine… Chừng nào có thể. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi tiếp tục viện trợ quân sự cho họ với mức tương tự mà chúng tôi đã làm trong năm 2022 và 2023", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết tại cuộc họp báo ngày 4/1.

Ông Miller giải thích, Washington muốn giúp Ukraine "tự đứng trên đôi chân của mình" và phát triển ngành công nghiệp quân sự để có thể độc lập về tài chính, tự sản xuất và mua vũ khí mà không cần viện trợ từ bên ngoài với mức như trước kia.

Mặt khác, ông Miller nhấn mạnh, hiện tại Ukraine vẫn cần viện trợ và đó là lý do tại sao quốc hội Mỹ cần nhanh chóng thông qua gói viện trợ bổ sung cho Kiev. "Giờ chưa đến lúc Ukraine có thể tự bảo vệ mình", ông Miller nói.

Trong một diễn biến liên quan, Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby cho biết, Mỹ coi việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong các gói viện trợ quân sự trong thời gian tới.

Washington cho rằng, hệ thống phòng không hiệu quả sẽ giúp Ukraine đối phó các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga.

Những ngày gần đây, Moscow bắt đầu nối lại chiến dịch tập kích quy mô lớn bằng nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái. Chiến thuật của Nga được cho là nhằm khiến Ukraine cạn kiệt nguồn lực tên lửa phòng không trong bối cảnh phương Tây bớt mặn mà viện trợ cho Kiev.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine