Mỹ sẽ giúp Libi xây dựng nhà máy hạt nhân
(Dân trí) - Hãng thông tấn Jana của Libi ngày 12/3 đưa tin Mỹ sẽ giúp Libi xây dựng nhà máy hạt nhân đầu tiên tại nước này.
Cũng theo Jana, quốc hội Libi đã chấp thuận cho Bộ Ngoại giao nước này ký một hiệp ước với Mỹ vào ngày 11/3. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này.
Guma El-Gamaty, chuyên gia nghiên cứu về tình hình Libi cho biết: “Đó là sự đáp lại dành cho Tổng thống Libi Muammar Gaddafi và là một dấu hiệu giúp tan chảy mối quan hệ giữa Mỹ và Libi vốn đã bị đóng băng trong một thời gian dài”.
Chính quyền Gaddifi đã trở thành một đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cung cấp thông tin về các nhóm Hồi giáo trên khắp thế giới - những tổ chức có thể gây đe doạ cho nước Mỹ.
Ông Guma El-Gamaty nói thêm: “Bản thoả thuận sẽ phát đi một tín hiệu ngoại giao quan trọng tới các quốc gia như Iran và CHDCND Triều Tiên, rằng nếu noi gương Libi, họ sẽ được đáp lại xứng đáng”.
Trước đây, một số chính phủ phương Tây đã nghi ngờ Libi đang cố gắng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, vào năm 2003, Tổng thống Libi Muammar Gaddafi đã tuyên bố từ bỏ phát triển kho chứa vũ khí bất thường (hạt nhân), mở đường cho việc nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ vào tháng 5/2006.
Tuy nhiên, Tổng thống Gaddafi vẫn nuôi tham vọng phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hoà bình.
VTH
Theo Reuters, Al jazeera