1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ quan ngại những cuộc tấn công mạng từ Nga và Trung Quốc

(Dân trí) - Trong bài phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (DNI) James Clapper ngày 4/3 cho biết mối quan ngại tấn công mạng từ Nga đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Trong báo cáo có tên "Đánh giá về các mối đe dọa nước ngoài tới tình hình tình báo Mỹ", ông Clapper cho rằng: "Các mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ đang ngày càng tăng không chỉ về cường độ mà còn cả quy mô, sự tinh vi và những tác động gây ra".

Ông James Clapper (Ảnh:

Ông James Clapper (Ảnh: AFP)

Báo cáo chỉ ra việc Nga đã thành lập một đơn vị riêng phụ trách các vấn đề liên quan đến mạng và đây chính là đơn vị có nhiệm vụ "phản công" lại các cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga.

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh Mỹ đã chuẩn bị các phương án cho những cuộc tấn công có quy mô lớn nhất.

"Thay vì một kịch bản "tấn công mạng hủy diệt" toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Mỹ, chúng tôi đã hình dung tới một cuộc tấn công khác. Chúng tôi nhận thấy các cuộc tấn công mạng liên tục từ mức thấp tới trung bình tới từ nhiều nguồn khác nhau the thời gian, vôn sẽ gây thiệt hại cho an ninh quốc gia và khả năng cạnh tranh của kinh tế Mỹ trong một thời gian dài", báo cáo nêu rõ.

Ngoài ra, báo cáo cũng nhắc tới việc Mỹ đang nhận thấy các chiến dịch tấn công mạng ngày càng nhiều được các nước lớn tổ chức, trong đó phải nhắc tới vụ tấn công mạng mà Mỹ cáo buộc các sĩ quan Trung Quốc đã tìm cách tấn công vào các công ty của nước này hồi tháng 5/2014.
Báo cáo cho rằng "tấn công mạng có khả năng trở thành xu thế khi các nạn nhân không có điều kiện để phản ứng cũng như thưa kiện. Do đó, những cuộc tấn công ở mức độ thấp đang được sử dụng như một công cụ để gây hấn, với nguy cơ bị đáp trả lại là khá thấp".

Theo đánh giá của giới chuyên gia, các cơ quan tình báo Mỹ nhận thức rõ về khả năng tấn công mạng của Nga so với Trung Quốc, đặc biệt là việc Mátxcơva đã thuê rất nhiều lập trình viên chuyên nghiệp và thực hiện các kiểu thức tấn công khác nhau.
 
Ông Jeffrey Carr, Giám đốc công ty an ninh mạng Taia Global, cho rằng: "Mối đe dọa từ Trung Quốc đôi khi bị thổi phòng quá mức, còn mối đe dọa từ Nga vẫn chưa được đánh giá hết".
Ngọc Anh
Theo Diplomat