Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ phê duyệt thương vụ vũ khí 322 triệu USD cho Ukraine

Dung Nguyễn

(Dân trí) - Mỹ thông qua hai thỏa thuận bán vũ khí trị giá 322 triệu USD giúp Ukraine tăng cường phòng thủ, đồng thời công bố cơ chế tài trợ mới yêu cầu châu Âu chia sẻ chi phí và đóng góp lớn hơn cho NATO.

Mỹ phê duyệt thương vụ vũ khí 322 triệu USD cho Ukraine - 1

Hệ thống tên lửa HAWK PIP III trong một cuộc diễn tập tại Romania. (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 phê duyệt hai thương vụ bán vũ khí cho Ukraine trị giá tổng cộng 322 triệu USD, bao gồm hệ thống phòng không HAWK và xe chiến đấu bộ binh Bradley.

Quyết định được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch tái cấu trúc cơ chế tài trợ quân sự toàn cầu, theo đó các nước NATO phải tăng ngân sách quốc phòng và chia sẻ gánh nặng tài chính.

Trong thông báo gửi quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) cho biết thương vụ đầu tiên, trị giá 172 triệu USD, tập trung vào hệ thống tên lửa HAWK Phase III cùng các dịch vụ bảo trì, nâng cấp toàn diện. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp Kiev đối phó hiệu quả hơn với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga, đặc biệt là loại Shahed do Iran sản xuất.

Thương vụ thứ hai trị giá 150 triệu USD nhằm củng cố năng lực bảo dưỡng và sửa chữa xe chiến đấu Bradley tại chỗ. Điều này giúp quân đội Ukraine duy trì tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời giảm thiểu áp lực hậu cần và tài chính trong bối cảnh chiến sự kéo dài.

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của ông Trump đối với cuộc chiến tại Ukraine. Sau khi tái đắc cử, ông tuyên bố có thể "chấm dứt xung đột Ukraine chỉ sau một đêm" và tạm ngừng viện trợ quân sự cho Kiev. Ông thậm chí còn cáo buộc Ukraine là bên khơi mào xung đột và chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay tại Phòng Bầu dục.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực bất thành nhằm thuyết phục Nga ngừng bắn và trước thực tế chiến sự leo thang với các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV nhắm vào thành phố Ukraine, Tổng thống Trump đã cho thấy sự điều chỉnh chính sách.

Đầu tháng 7, ông tuyên bố nối lại việc chuyển giao vũ khí cho Kiev và triển khai thỏa thuận mới với NATO để đưa các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất tới Ukraine thông qua cơ chế chung của liên minh quân sự này.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine