1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ngăn G20 ra tuyên bố chung tăng cường hỗ trợ WHO

(Dân trí) - Thay vì một tuyên bố dài ủng hộ tăng cường vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giữa đại dịch Covid-19, G20 chỉ ra thông cáo ngắn gọn nói rằng vẫn còn lỗ hổng trong cách ứng phó dịch của thế giới.

Mỹ ngăn G20 ra tuyên bố chung tăng cường hỗ trợ WHO - 1

Ông Tawfiq Al-Rabiah, Bộ trưởng Y tế Ả rập Xê út (Ảnh: AFP)

Hãng tin Guardian dẫn nguồn thạo tin cho biết, bất đồng giữa Mỹ và WHO đã khiến các bộ trưởng y tế G20 hủy bỏ tuyên bố chung tại cuộc họp ngày 19/4 trong đó đề cập đến việc tăng cường vai trò của WHO trong ứng phó đại dịch Covid-19.

Ông Tawfiq Al-Rabiah, Bộ trưởng Y tế Ả rập Xê út, nước chủ trì cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng G20, bất ngờ hủy họp báo sau cuộc họp với lý do phải tham gia một cuộc họp khẩn của chính phủ về ứng phó Covid-19.

Một thông cáo ngắn gọn được đưa ra sau đó chỉ vỏn vẹn 6 đoạn và không đề cập đến WHO, thay vào đó chỉ đề cập đến những yếu kém hệ thống trong cách ứng phó đại dịch của thế giới.

Dự thảo tuyên bố chung ban đầu gồm 52 đoạn, trong đó nêu rõ quan điểm ủng hộ và tăng cường vai trò của WHO trong phối hợp ứng phó đại dịch, trong đó bao gồm việc bảo vệ đội ngũ y tế tuyến đầu, phân phối trang thiết bị y tế. Dự thảo cũng bày tỏ "quan ngại về tính liên tục và sự thiếu hụt nguồn kinh phí bền vững" của các chương trình khẩn cấp y tế của WHO.

Vài ngày trước khi cuộc họp diễn ra, phía Mỹ đã phát đi tín hiệu rằng Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar sẽ không tham gia họp. Thay vào đó, Mỹ đã cử cấp phó của ông Azar và một quan chức khác dự họp. Ngoài ra, các phái đoàn dự họp cũng được thông báo trước cuộc họp về việc Mỹ phản đối một số nội dung liên quan đến WHO nêu trong dự thảo tuyên bố chung - dự thảo được 19 thành viên còn lại của G20 ủng hộ.

Mỹ ngăn G20 ra tuyên bố chung tăng cường hỗ trợ WHO - 2

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AFP)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước bất ngờ tuyên bố ngừng tài trợ cho WHO sau khi chỉ trích cách ứng phó đại dịch của tổ chức này. Quyết định này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích của quốc tế với quan điểm cho rằng cắt tài trợ vào thời điểm dịch còn diễn biến phức tạp là hành động “nguy hiểm”. Mỹ vốn là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO với khoản tài trợ lên đến 400-500 triệu USD/năm.

Mỹ chỉ trích WHO "thiên vị" Trung Quốc, chậm trễ ứng phó khiến thế giới bỏ lỡ thời gian vàng ngăn dịch. Đáp lại những chỉ trích này, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 20/4 khẳng định, tổ chức này đã cảnh báo về dịch Covid-19 ngay từ rất sớm và không che giấu thông tin. "Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo ngay từ ngày đầu rằng đây là một con quái vật mọi người cần đối phó", ông Tedros nói.

"WHO hoàn toàn cởi mở. Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì. Chúng tôi không chỉ đưa ra cảnh báo cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ, mà còn cho các nước khác, chúng tôi muốn tất cả các nước được tiếp nhận cùng một thông điệp bởi điều đó giúp các nước có sự chuẩn bị kỹ càng và nhanh chóng".

Minh Phương
Theo Guardian