Mỹ ngầm xác nhận ngừng chuyển vũ khí quan trọng cho Ukraine
(Dân trí) - Mỹ đã chuyển hướng đưa hàng chục nghìn tên lửa chống máy bay không người lái sang Trung Đông mặc dù chúng vốn được cam kết cung cấp cho Ukraine.

Lính thủy đánh bộ Mỹ lắp đạn APKWS tại căn cứ ở Arizona (Ảnh minh họa: Dvids).
Mỹ bắt đầu chuyển hướng một phần năng lực phòng không, đặc biệt là các hệ thống chống máy bay không người lái, từ Ukraine sang Trung Đông trong bối cảnh nguy cơ xung đột với Iran leo thang.
Quyết định này được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận trong phiên điều trần trước quốc hội ngày 11/6.
Vũ khí bị chuyển hướng bao gồm hệ thống tên lửa dẫn đường chính xác APKWS II, loại tên lửa 70mm giá rẻ nhưng hiệu quả cao, từng giúp Ukraine bắn hạ các máy bay không người lái và tên lửa hành trình thấp. Tuy nhiên, nay những hệ thống này được ưu tiên cho lực lượng Mỹ tại Trung Đông, nơi đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ Iran hoặc lực lượng ủy nhiệm của Tehran.
Theo lời Bộ trưởng Hegseth, ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc là bảo vệ binh sĩ và căn cứ của Mỹ, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực “rất đáng lo ngại”.
Ông khẳng định Mỹ sẽ “ưu tiên triển khai hệ thống chống máy bay không người lái đến các địa điểm có nguy cơ cao trước”, ngụ ý Ukraine có thể không còn nhận được những thiết bị đã cam kết trước đó.
Những tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng 20.000 tên lửa chống máy bay không người lái mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cam kết cấp cho Kiev, nay đã bị chuyển hướng sang Trung Đông.
Mặc dù số lượng này không bao gồm tên lửa truyền thống, nhưng các rocket APKWS có thể sản xuất với số lượng lớn và được xem là vũ khí then chốt trong phòng không Ukraine.
“Chúng tôi đang gặp vấn đề lớn với các máy bay không người lái Shahed. Trước đây, tôi nhớ là dưới thời chính quyền trước, khi ông Austin còn là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chúng tôi đã thống nhất một dự án và rất trông đợi. Đó là 20.000 tên lửa để đối phó với các Shahed. Giá không đắt, nhưng được ứng dụng công nghệ đặc biệt. Thế mà sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng của tôi báo tin Mỹ đã chuyển số tên lửa đó sang Trung Đông”, ông Zelensky nói.
Ông đồng thời cảnh báo, nếu không có sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, Nga sẽ có nhiều cơ hội hơn để chiến thắng trong cuộc chiến, và Ukraine sẽ phải chịu nhiều tổn thất hơn nữa.
Bên cạnh đó, báo Wall Street Journal dẫn một tài liệu nội bộ cho biết Bộ trưởng Hegseth đã ủy quyền cho văn phòng mua sắm nhanh của Lầu Năm Góc cung cấp các ngòi nổ đặc biệt của APKWS cho Không quân Mỹ, mặc dù những ngòi nổ này ban đầu được mua cho Ukraine. Đây được xem là “vấn đề khẩn cấp do Bộ trưởng Quốc phòng xác định”, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong ưu tiên chiến lược của Mỹ.
Sự chuyển hướng viện trợ này diễn ra khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang nhanh chóng. Các căn cứ Mỹ tại Iraq, Syria, Kuwait, Bahrain và Qatar đều đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Trong khi đó, Israel cũng được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm năng vào các cơ sở hạt nhân của Iran, một hành động có thể kéo theo hậu quả nghiêm trọng trên toàn khu vực.
Đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran hiện đứng trước nguy cơ đổ vỡ, với bất đồng lớn nhất liên quan đến chương trình làm giàu uranium của Tehran. Việc Mỹ chuyển ưu tiên sang Trung Đông cho thấy Washington đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản quân sự nếu đàm phán thất bại.