Mỹ báo động toàn bộ căn cứ ở Trung Đông vì lo Iran tấn công
(Dân trí) - Mỹ đặt tất cả căn cứ quân sự của họ tại Trung Đông trong tình trạng báo động cao do lo ngại nguy cơ tấn công từ Iran.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar (Ảnh: Chathamhouse).
Lầu Năm Góc ngày 11/6 đã nâng mức báo động tại các căn cứ của Mỹ ở Iraq, Syria, Kuwait, Bahrain và Qatar sau khi có thông tin tình báo về các cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Iran hoặc các đồng minh của nước này.
Động thái này diễn ra sau khi Mỹ sơ tán các nhân viên không thiết yếu và thân nhân của họ tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, cũng như nhân viên dân sự tại Hạm đội 5 ở Bahrain.
Tình trạng báo động cao bao gồm việc tăng cường tuần tra, kích hoạt hệ thống phòng không Patriot và triển khai thêm lực lượng, bao gồm một phi đội tiêm kích F-35, đến khu vực. Các biện pháp này được thúc đẩy bởi lo ngại rằng một cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân Iran có thể kích động Tehran đáp trả cũng như việc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran không có tiến triển.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nazirzadeh phát biểu trước báo giới ngày 11/6 rằng Iran đã sẵn sàng cho mọi kịch bản.
“Nếu chiến tranh nổ ra, tổn thất của đối phương sẽ cao hơn gấp bội. Chúng tôi sẽ phá hủy tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực mà không do dự. Tuần trước, chúng tôi đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa với đầu đạn nặng hai tấn có khả năng đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao”, kênh Al Jazeera dẫn lời ông Nazirzadeh.
Theo hãng thông tấn IRNA, loại tên lửa được đề cập là Khorramshahr-4, một phiên bản tên lửa đạn đạo hiện đại hóa, có tầm bắn lên tới 2.000km, đủ sức vươn tới các căn cứ của Mỹ tại Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 4/6 đã xác nhận tiềm năng của loại tên lửa này, làm gia tăng mối lo ngại của Lầu Năm Góc.
Những diễn biến này cho thấy nguy cơ leo thang xung đột có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện, gây hậu quả nghiêm trọng cho khu vực và an ninh toàn cầu.
Mỹ hiện có khoảng 1.000 căn cứ quân sự trên toàn cầu, với hơn 170.000 binh sĩ triển khai tại hơn 80 quốc gia. Tại Trung Đông, các cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Oman, Ả rập Xê út, Syria, Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar và Kuwait.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa sẽ ném bom Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hạt nhân mới.
Vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong tuần này, trong đó Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào ngày 12/6 trong khi Tehran cho biết chúng sẽ diễn ra vào ngày 15/6 tại Oman.
Iran dự kiến đưa ra một đề xuất mới nhằm phản đối đề xuất trước đó của Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân mà họ đã từ chối.
Hôm 10/6, Tổng thống Trump nói, Iran đang trở nên cứng nhắc hơn nhiều trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Trong khi đó, Iran cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự.