1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ muốn tránh đối đầu ở Biển Đông

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay 27/7 cho biết, Washington muốn tránh đối đầu ở Biển Đông sau khi tòa trọng tài quốc tế bác “đường chín đoạn” của Trung Quốc.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hội kiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Getty)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hội kiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Getty)

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Mỹ Kerry với người đồng cấp Philippines Perfecto Yasay tại Manila để thảo luận phán quyết Biển Đông.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói rằng, Mỹ muốn Trung Quốc và Philippines nối lại đàm phán và thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin.

“Phán quyết bản thân nó là một quyết định mang tính ràng buộc song chúng ta không tìm cách đối đầu. Chúng ta đang cố gắng tìm ra một giải pháp lưu ý tới quyền của con người theo luật pháp”, ông Kerry nói.

Tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc tại La Hay hôm 12/7 ra phán quyết rằng, “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông là không có cơ sở. Mỹ cho rằng, đây là cơ hội cho các bên liên quan giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có một tiến trình nhằm thu hẹp phạm vi tranh chấp hàng hải, tạo ra tiêu chuẩn ứng xử ở các vùng tranh chấp, nhằm tiến tới các giải pháp được các bên đồng thuận, và thậm chí là một loạt bước đi nhằm xây dựng lòng tin”, ông Kerry bình luận thêm.

Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Philippines Yasay, ông Kerry nhấn mạnh, đã đến lúc tránh xa các căng thẳng tranh chấp ở Biển Đông và bước sang một trang mới. Ông Kerry nói: “Đây có thể là thời khắc quan trọng chuyển biến cách thức đàm phán, không phải thông qua các thách thức và hành động đơn phương mà thông qua các biện pháp ngoại giao mang tính xây dựng”. Ông cho biết sẽ khuyến khích Trung Quốc và Philippines tham gia đàm phán để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông sau phán quyết của tòa trọng tài.

Trong ngày hôm nay, ông Kerry cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ernesto Abella, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte, cho biết Tổng thống Duterte đã nói với ông Kerry rằng bất cứ đàm phán song phương nào với Trung Quốc cũng sẽ “bắt đầu bằng phán quyết của tòa”.

Minh Phương

Tổng hợp