Mỹ lý giải tuyên bố "tiếp quản Gaza" của ông Trump
(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, phát ngôn của Tổng thống Donald Trump về việc "tiếp quản Dải Gaza" có nghĩa là Washington muốn chịu trách nhiệm tái thiết vùng đất này.
"Gaza phải sạch bóng Hamas. Như Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ, Mỹ sẵn sàng dẫn đầu và làm cho Gaza tươi đẹp trở lại. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được hòa bình lâu dài trong khu vực cho tất cả mọi người", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết trên tài khoản X, giải thích phát ngôn trước đó của ông Trump về tiếp quản Gaza.
Ông Rubio cho rằng đó là một đề xuất "rất hào phóng" của Tổng thống Trump.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng giải thích, ông Trump chỉ đơn giản tìm cách di dời tạm thời khoảng 1,8 triệu người Gaza để cho phép tiến hành các hoạt động tái thiết.
Hôm 4/2, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Trump đưa ra ý tưởng Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza.
Ông Trump cho biết người Palestine ở Gaza có thể được di dời và định cư ở nơi khác và họ sẽ không muốn quay trở lại Gaza.
Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp và xây dựng lại Dải Gaza bị tàn phá, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về ai có thể sống ở đó.
Tuyên bố của ông Trump ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích từ người Palestine.
Ai Cập, Jordan và các đồng minh khác của Mỹ ở Trung Đông đã cảnh báo ông Trump rằng việc di dời người Palestine khỏi Gaza sẽ đe dọa sự ổn định ở Trung Đông, có nguy cơ mở rộng xung đột và làm suy yếu nỗ lực kéo dài hàng thập niên của Mỹ và các đồng minh về giải pháp 2 nhà nước.
Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út ra thông cáo phản ứng gay gắt với đề xuất của ông Trump. Ả Rập Xê Út nêu rõ, lời kêu gọi lâu dài của họ về một nhà nước Palestine độc lập là "lập trường vững chắc, kiên định và không lay chuyển".
Ngay cả Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đảng viên đảng Cộng hòa và là đồng minh của ông Trump, cũng gọi ý tưởng của chủ nhân Nhà Trắng là "có vấn đề".