1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ liên tiếp nhận kỷ lục buồn khi năm 2020 dần khép lại

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ - vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới - ghi nhận số ca tử vong vì dịch cao kỷ lục trong 2 ngày liên tiếp khi năm 2020 sắp khép lại.

Mỹ liên tiếp nhận kỷ lục buồn khi năm 2020 dần khép lại - 1

Người dân Florida, Mỹ xếp hàng chờ tiêm vắc xin Covid-19 (Ảnh: AP)

Theo AFP, ngày 30/12 trở thành ngày chết chóc nhất vì Covid-19 ở Mỹ kể từ khi dịch bùng phát từ hồi đầu năm tới nay, với hơn 3.900 người thiệt mạng.

Con số trên đã phá kỷ lục Mỹ ghi nhận 1 ngày trước đó: 3.725 trường hợp. Mỹ hiện có 125.200 người nhập viện vì Covid-19, con số cao chưa từng có tiền lệ.

Theo The Hill, tháng 12 được xem là tháng Mỹ phải đối diện với tình hình dịch bệnh tồi tệ nhất trong cả năm về các chỉ số như số ca nhiễm, số người tử vong và số người nhập viện.

Ngày 31/12 năm nay đánh dấu tròn 1 năm kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu đề cập tới bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc, trước khi mầm bệnh này được định danh là Covid-19. Trong năm 2020, Mỹ đã trở thành vùng dịch lớn nhất toàn cầu với hơn 20 triệu ca bệnh và trên 350.000 người thiệt mạng.

Các chuyên gia tin rằng con số 3.900 có thể chưa phải là kịch bản tồi tệ nhất mà Mỹ phải hứng chịu. Họ lo ngại nhiều người Mỹ sẽ tụ tập chào mừng năm mới 2021 bất chấp các cảnh báo và số ca bệnh cũng như người chết sẽ có thể tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ dù Mỹ đã bắt đầu tiêm vắc xin trên diện rộng cho người dân.

Cho tới nay Mỹ đã tiêm chủng được cho 2 triệu người, con số thấp chỉ bằng 1/10 mục tiêu mà chính quyền Tổng thống Mỹ đưa ra trước đó: 20 triệu người được tiêm trước khi năm 2020 kết thúc.

Mặc dù vậy, thế giới năm 2020 đã chứng kiến nỗ lực phát triển vắc xin trong thời gian kỷ lục. Hiện các quốc gia phương Tây đã cấp phép sử dụng cho vắc xin của nhà sản xuất Pfizer-BioNTech (Mỹ - Đức), Moderna (Mỹ) và AstraZeneca (Anh).