1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lên tiếng việc Nga nắm giữ tên lửa “xịt” của liên quân không kích Syria

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho rằng không có bằng chứng xác thực nào để chứng minh cho tuyên bố Nga đang sở hữu tên lửa hành trình Tomahawk còn nguyên vẹn sau cuộc không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp vào Syria sáng 14/4.


Tên lửa được phóng đi từ tàu khu trục Mỹ trong vụ không kích Syria hôm 14/4. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tên lửa được phóng đi từ tàu khu trục Mỹ trong vụ không kích Syria hôm 14/4. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hãng tin Sputnik ngày 25/4 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon nói: "Về việc Nga tuyên bố đang nắm giữ một tên lửa Tomahawk còn nguyên vẹn, chúng tôi không thấy có bằng chứng xác thực nào ngoài những tuyên bố của Nga với truyền thông quốc gia. Nếu tuyên bố đó là đúng, chúng tôi muốn xem ngay bằng chứng".

Ông Pahon cho rằng, Nga đang sử dụng chiến dịch "bóp méo thông tin" ở Syria. Người phát ngôn này cũng cho rằng, Nga đang tốn thời gian để phân tích, đánh giá cuộc không kích của Mỹ và đồng minh. Ông cũng hối thúc Moscow tập trung vào nỗ lực cứu trợ nhân đạo và giải quyết một cách hòa bình cuộc khủng hoảng ở Syria.


Nga trưng bày đầu đạn được cho là của tên lửa Tomahawk. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nga trưng bày đầu đạn được cho là của tên lửa Tomahawk. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Trước đó, hãng tin TASS dẫn lời Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, Tướng Sergei Rudskoy, ngày 25/4 cho biết Syria đã bàn giao cho Nga hai tên lửa chưa phát nổ, gồm một tên lửa hành trình Tomahawk và một tên lửa chính xác phóng từ trên không của quân đội Mỹ sau cuộc không kích của liên quân Mỹ, Anh, Pháp hôm 14/4. Ông Rudskoy xác nhận các tên lửa này đã được đưa tới thủ đô Moscow và các chuyên gia quân sự Nga đang nghiên cứu chúng.

Ông Rudskoy cho biết thêm, giới chức Nga tin rằng, số tên lửa liên quân đánh trúng mục tiêu ở Syria không quá 22 quả trong tổng số 105 quả. Ở khu vực ngoại ô Damascus, quân đội Syria đã bắn hạ 46 tên lửa của liên quân.


Nga trưng bày các mảnh vỡ tên lửa của liên quân bị bắn hạ ở Syria. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nga trưng bày các mảnh vỡ tên lửa của liên quân bị bắn hạ ở Syria. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)


(Ảnh: Sputnik)

(Ảnh: Sputnik)

Minh Phương

Theo Sputnik