1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lấy tiền tịch thu của Triều Tiên trao cho gia đình sinh viên tử vong

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một tòa án Mỹ đã quyết định trao 240.000 USD tịch thu từ một ngân hàng Triều Tiên cho gia đình sinh viên Otto Warmbier, người đã qua đời 6 ngày sau khi được Bình Nhưỡng trả tự do năm 2017.

Mỹ lấy tiền tịch thu của Triều Tiên trao cho gia đình sinh viên tử vong - 1

Otto Warmbier bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 1/2016. (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, Thẩm phán Lawrence Kahn của Tòa án Quận phía Bắc của New York tuần trước đã phê duyệt việc tịch thu các khoản tiền từ ngân hàng Kwangson của Triều Tiên, sau khi đơn vị này không có phản hồi khi nhận được lệnh tịch thu.

Hồ sơ tòa án cho biết, khoản tiền 240.000 USD sẽ được trao cho gia đình của Warmbier, sinh viên Mỹ đã tử vong 6 ngày sau khi được Bình Nhưỡng trả tự do năm 2017.

Warmbier, sinh năm 1994, tới Triều Tiên du lịch vào đầu năm 2016. Anh này sau đó bị Bình Nhưỡng bắt giam vì cáo buộc xé tờ áp phích quảng cáo ở khách sạn. Tháng 6/2017, Triều Tiên trao trả Warmbier cho Mỹ trong tình trạng hôn mê. Anh qua đời 6 ngày sau đó.

Cha mẹ của anh, Cynthia và Frederick Warmbier đã kiện Triều Tiên, cáo buộc quốc gia này đã ngược đãi con trai mình. Một thẩm phán Mỹ năm 2018 yêu cầu Triều Tiên bồi thường cho gia đình cựu sinh viên Warmbier 501 triệu USD.

Triều Tiên, quốc gia được cho không có nhiều tài sản ở Mỹ, đã phớt lờ mệnh lệnh năm 2018 của tòa án Mỹ.

Bình Nhưỡng nói rằng, Warmbier hôn mê do ngộ độc thịt. Trong khi đó, các bác sĩ ở Mỹ trực tiếp điều trị cho Warmbier nói rằng, não của nạn nhân bị tổn thương do thiếu máu trong thời gian từ 5-20 phút, song không phát hiện bất cứ tổn thương nào trên hộp sọ khi chụp cắt lớp. Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc rằng họ đã tra tấn Warmbier.

Theo www.scmp.com