1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Mỹ lập cơ sở sẵn sàng chiến đấu trên lãnh thổ Ba Lan

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Mỹ đã đưa vào sử dụng một cơ sở niêm cất và bảo dưỡng dài hạn ở Ba Lan.

Mỹ lập cơ sở sẵn sàng chiến đấu trên lãnh thổ Ba Lan - 1

Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski phát biểu tại buổi lễ ra mắt cơ sở mới của quân đội Mỹ (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Ngày 5/4, trong một buổi lễ được tổ chức tại căn cứ không quân Powidz, quân đội Mỹ đã chính thức đưa vào sử dụng một cơ sở niêm cất và bảo dưỡng dài hạn với khả năng cung cấp nơi đồn trú cho một lữ đoàn tăng thiết giáp với đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu.

Ước tính, cơ sở mới của Mỹ rộng đến 60ha và có thể có đến 5.000 binh sĩ, 87 xe tăng, 152 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 18 lựu pháo M109 cỡ nòng 155mm và 45 xe bọc thép chở quân M113. Lực lượng này đủ sức giúp Mỹ đáp trả bất cứ mối đe dọa an ninh nào tại khu vực Đông Âu.

Mỹ lập cơ sở sẵn sàng chiến đấu trên lãnh thổ Ba Lan - 2

Các xe thiết giáp Bradley tại cơ sở mới của Mỹ ở Ba Lan (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Theo Defence Blog, đây là cơ sở quân sự có giá trị lớn nhất được đầu tư bởi NATO và Mỹ trong vòng 30 năm qua. Một số nguồn tin tiết lộ 182 triệu USD đã được sử dụng để thành lập cơ sở này.

"Cơ sở này sẽ đảm bảo năng lực phản ứng nhanh của chúng ta. Nó sẽ cho phép chúng ta điều động một lữ đoàn thiết giáp với khả năng sẵn sàng chiến đấu một cách nhanh chóng", Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski phát biểu.

Đáp lời Đại sứ Mỹ, Phó Thủ tướng Ba Lan Mariusz Blaszczak nhấn mạnh "việc xây dựng cơ sở này là một yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn các mối đe dọa và thể hiện sự thống nhất của liên minh NATO".

Quân đội Mỹ hiện duy trì một lực lượng khoảng 10.000 binh sĩ tại Ba Lan, trong đó có nhiều sĩ quan làm nhiệm vụ huấn luyện sử dụng vũ khí cho quân đội Ukraine. 

Theo The Defense Post