1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Mỹ chi 4,5 tỷ USD để mua tên lửa hiện đại

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 4,5 tỷ USD với nhà sản xuất Lockheed Martin dể mua thêm các tên lửa hiện đại.

Quân đội Mỹ chi 4,5 tỷ USD để mua tên lửa hiện đại - 1
Binh sĩ Mỹ lắp đặt tên lửa Hellfire "Hỏa ngục" lên trực thăng tấn công (Ảnh: Army Technology).

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ hôm 3/4 thông báo, quân đội Mỹ đã đồng ý trao một bản hợp đồng trị giá 4,5 tỷ USD cho tập đoàn này để sản xuất thêm các tên lửa không đối đất JAGM cùng tên lửa Hellfire.

Theo đó, đây là hợp đồng nằm trong gói mua sắm vũ khí dài hạn của quân đội Mỹ nhằm đối phó với ảnh hưởng của các cường quốc khác trước tình hình quốc tế diễn biến ngày càng căng thẳng. Trong năm đầu tiên của hợp đồng, lượng tên lửa trị giá 439 triệu USD sẽ được bàn giao cho quân đội Mỹ.

Trước đó, vào tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề trình khoản ngân sách quốc phòng cao kỷ lục trị giá 842 tỷ USD cho các hoạt động của Lầu Năm Góc. Ngoài ra, 44 tỷ USD khác cũng sẽ được chi cho các chương trình liên quan đến quốc phòng tại Cục Điều tra Liên bang, Bộ Năng lượng cùng một số cơ quan khác.

Quân đội Mỹ chi 4,5 tỷ USD để mua tên lửa hiện đại - 2
Tên lửa không đối đất JAGM thế hệ mới do nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin sản xuất (Ảnh: Lockheed Martin).

Với tên lửa không đối đất JAGM, đây là biến thể cải tiến từ tên lửa không đối đất AGM-179. Vũ khí này được phát triển để thay thế cả 3 loại đạn tấn công hiện có trong biên chế quân đội Mỹ, bao gồm BGM-71 TOW, AGM-114 Hellfire và AGM-65 Maverick. Việc phát triển tên lửa này được xem là câu trả lời của Mỹ sau khi Nga đưa tên lửa Izdeliye 305 thế hệ mới tham chiến tại Ukraine.

Lockheed Martin cho biết đơn hàng từ chính phủ Mỹ sẽ là sự bắt đầu cho "nhu cầu gia tăng đáng kể" với loại vũ khí chính xác này trên toàn cầu.

Về AGM-114R2 Hellfire "Hỏa ngục", đây là một tên lửa đặc biệt của Mỹ. Tên lửa này không có đầu đạn, thay vào đó, nó có 6 lưỡi dao dài và sẽ được kích hoạt sau khi tấn công mục tiêu. Với động năng rất lớn cùng sự sắc bén của 6 lưỡi dao, tên lửa Hellfire có thể "xé nát" mọi vật cản trên đường đi. Đây là loại vũ khí thường được quân đội Mỹ sử dụng để tấn công các mục tiêu cần độ chính xác cao mà không gây tổn hại cho dân thường.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 16/2, Lầu Năm Góc xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán các tên lửa AGM-114R2 Hellfire cùng thiết bị liên quan cho Ba Lan. Hợp đồng này có giá trị khoảng 150 triệu USD và được kỳ vọng có thể giúp Ba Lan tăng cường năng lực tác chiến, trong bối cảnh tình hình trong khu vực đang diễn biến hết sức căng thẳng.

Theo Reuters