Mỹ lần đầu vắng mặt tại cuộc họp quan trọng về Ukraine
(Dân trí) - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth sẽ lần đầu tiên vắng mặt tại cuộc họp quan trọng về vấn đề Ukraine. Động thái này dường như cho thấy Mỹ "tránh xa" cuộc chiến giữa Moscow và Kiev.

Các binh sĩ Ukraine có phút thư giãn để chơi cờ gần chiến tuyến tại Kharkov (Ảnh minh họa: Reuters).
Ukrainska Pravda đưa tin, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ thành lập một nhóm quốc tế để điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine (Nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine hay còn được gọi là định dạng Ramstein), cách đây 3 năm, người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ không tham dự cuộc họp của hơn 50 nhà lãnh đạo quốc phòng vào hôm nay, ngày 4/6.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người trở về từ một hội nghị an ninh ở Singapore hôm 1/6, sẽ không đến Brussels để tham dự cuộc họp của Nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine.
Một quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, đã xác nhận rằng ông Hegseth cũng sẽ không tham gia họp qua liên kết video trực tuyến.
Quan chức này bình luận: "Đây là động thái mới nhất trong một loạt các bước đi mà Mỹ đã thực hiện để tránh xa cuộc chiến ở Ukraine. Và động thái này diễn ra ngay sau lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại một hội nghị an ninh vào cuối tuần rằng Mỹ và các nước khác có nguy cơ áp dụng các tiêu chuẩn kép nguy hiểm nếu việc tập trung vào xung đột tiềm tàng với Trung Quốc phải trả giá bằng việc từ bỏ viện trợ cho Ukraine".
Người tiền nhiệm của ông Hegseth, ông Lloyd Austin, đã thành lập nhóm liên lạc sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.
Kể từ đó, hơn 50 quốc gia thành viên đã cùng nhau cung cấp cho Ukraine khoảng 126 tỷ USD viện trợ quân sự, bao gồm hơn 66,5 tỷ USD từ Mỹ.
Dưới sự lãnh đạo của ông Austin, Mỹ giữ chức chủ tịch của nhóm, và ông cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã tham dự các cuộc họp hàng tháng được tổ chức trực tiếp và qua liên kết video.