1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Lại bùng phát biểu tình vì cảnh sát ngộ sát người da màu

(Dân trí) - Một bồi thẩm đoàn tại New York ngày 3/12 đã tuyên bố không khởi tố đối với một sỹ quan cảnh sát bị cáo buộc ngộ sát trong vụ bắt giữ Eric Garner, một người da màu bán thuốc lá trái phép, và khiến người này tử vong khi khống chế kẹp cổ.

Một đoạn video ghi lại cảnh sỹ quan Daniel Pantaleo bắt giữ Garner hồi tháng 7 vừa qua đã thu hút sự chú ý của dư luận khắp nước Mỹ.

Đám đông tuần hành phản đối phán quyết của bồi thẩm đoàn New York
Đám đông tuần hành phản đối phán quyết của bồi thẩm đoàn New York

Sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, đám đông giận dữ đã tụ tập tại quảng trưởng Thời đại để phản đối phán quyết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng hành động này “cho thấy những vấn đề rộng lớn hơn” mà những người thiểu số đối mặt với các lực lượng thực thi pháp luật.

Còn Bộ tư pháp Mỹ khẳng định sẽ tiến hành một cuộc điều tra liên bang, một quan chức giấu tên cho biết.

Trong vụ việc xảy ra tại thành phố New York, Garner, 43 tuổi, một người bị bệnh hen, đã la lên trong đoạn clip rằng “tôi không thể thở được”, trong khi bị một số nhân viên thực thi pháp luật khống chế, dùng tay kẹp cổ. Người này bị bắt vì bán thuốc lá bất hợp pháp.

Quyết định không khởi tố sỹ quan Pantaleo được đưa ra chỉ một tuần sau khi một bồi thẩm đoàn tại bang Missouri không khởi tố một sỹ quan da trắng, người đã nổ súng làm một thiếu niên da màu thiệt mạng, châm ngòi cho những bạo loạn tại thị trấn Ferguson, và biểu tình khắp nước Mỹ.

Một đoạn clip ghi lại cảnh Garnerbị cảnh sát khống chế
Một đoạn clip ghi lại cảnh Garnerbị cảnh sát khống chế

Khác với vụ việc trước, lần này ông Obama đã phản ứng rất nhanh sau khi phán quyết được đưa ra.

“Khi bất kỳ ai trên đất nước này không được đối xử công bằng trước pháp luật, đó là một vấn đề, và công việc của tôi với tư cách Tổng thống là phải giúp giải quyết nó”, ông Obama tuyên bố.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio thì gọi phán quyết của bồi thẩm đoàn là “điều mà nhiều người trong thành phố này không muốn”, và kêu gọi người dân phản ứng “trong hòa bình và xây dựng”.

Trong đoạn video được một nhân chứng ghi lại, Garner nói rằng không muốn bị còng tay. Và sỹ quan Pantaleo đã phản ứng lại bằng cách đè Garner xuống và dùng tay kẹp cổ, một hành động bị sở cảnh sát New York cấm.

Kết quả khám nghiệm tử thi khẳng định Garner tử vong do “ngực bị chèn ép và vị trí nằm sấp trong quá trình xô sát với cảnh sát”. Dù vậy, báo cáo cũng khẳng định các yếu tố khác như bệnh hen và bệnh tim cũng là tác nhân gây tử vong.

Thanh Tùng
Theo BBC