1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Mỹ không kích mục tiêu ở Iraq

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Mỹ cho biết Washington đã tiến hành cuộc không kích tại Iraq với mục đích phòng vệ hôm 30/7.

Mỹ không kích mục tiêu ở Iraq - 1

Binh lính Mỹ trong lễ bàn giao căn cứ quân sự Taji từ quân đội liên quân do Mỹ dẫn đầu cho lực lượng an ninh Iraq, tại căn cứ phía bắc Baghdad, Iraq năm 2020 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, một cuộc không kích đã được tiến hành hôm 30/7 ở Iraq để tự vệ.

Hiện chưa rõ cuộc không kích của Mỹ có liên quan đến các vụ nổ được báo cáo trước đó tại một căn cứ ở phía nam Baghdad của Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq, một lực lượng an ninh chính thức, hay không.

Theo nguồn tin cảnh sát và y tế, các vụ nổ này đã khiến 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố sau vụ nổ, Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq không đưa ra cáo buộc nào về bên tiến hành vụ tấn công.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết cuộc tấn công được thực hiện vì mối đe dọa đối với lực lượng liên quân đóng tại Iraq. Quan chức này không bình luận về bất kỳ thương vong nào.

Theo các nguồn tin Mỹ và Iraq, nhiều tên lửa đã được phóng về phía căn cứ không quân Ain al-Asad của Iraq, nơi có lực lượng do Mỹ dẫn đầu, vào tuần trước.

Không có thiệt hại hoặc thương vong nào được báo cáo sau vụ việc. Các quan chức Mỹ cho biết không có tên lửa nào bắn trúng căn cứ.

Đây là cuộc không kích đầu tiên của quân đội Mỹ tại Iraq kể từ tháng 2, khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích tại Iraq và Syria nhằm vào hơn 85 mục tiêu có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm dân quân mà lực lượng này hậu thuẫn.

Iraq là nơi có 2.500 binh lính Mỹ đồn trú và có lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn. Iraq đã ghi nhận các cuộc tấn công trả đũa leo thang kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái.

Cuộc không kích mới nhất của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông khi quân đội Israel xác nhận không kích thủ đô Beirut của Li Băng hôm 30/7. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng ở khu vực vốn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Theo truyền thông địa phương, một tòa nhà ở thủ đô Beirut của Li Băng đã bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel. Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực Haret Hreik ở thủ đô Beirut, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 20 người bị thương.

Quân đội Israel (IDF) xác nhận đứng sau vụ tấn công, và tuyên bố cuộc không kích đã hạ chỉ huy cấp cao nhất của phong trào Hezbollah. Hiện chưa rõ vụ tấn công do máy bay chiến đấu hay máy bay không người lái Israel thực hiện.

Israel quy trách nhiệm cho chỉ huy này của Hezbollah về vụ tấn công rocket cuối tuần trước nhằm vào khu vực Majdal Shams ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 người thiệt mạng.

Hezbollah ban đầu tuyên bố đã bắn tên lửa vào các địa điểm quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan, nhưng khẳng định họ "hoàn toàn không liên quan" đến cuộc tấn công vào Majdal Shams.

Theo Reuters