1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga, Mỹ lên tiếng về vụ tấn công thảm khốc vào Cao nguyên Golan

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ cáo buộc lực lượng vũ trang Hezbollah ở Li Băng đứng sau vụ tấn công thảm khốc khiến 12 thiếu niên thiệt mạng ở Cao nguyên Golan.

Nga, Mỹ lên tiếng về vụ tấn công thảm khốc vào Cao nguyên Golan  - 1

Đám cháy bùng phát sau khi Hezbollah tuyên bố phóng hơn 200 rocket và máy bay không người lái vào các địa điểm quân sự của Israel tại Cao nguyên Golan vào ngày 4/7 (Ảnh: Reuters).

"Đó là tên lửa của họ và được phóng từ khu vực do họ kiểm soát. Vụ việc này cần bị lên án trên toàn thế giới", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson tuyên bố hôm 28/7.

"Sự ủng hộ của chúng tôi đối với an ninh của Israel là sắt đá và không lay chuyển trước mọi mối đe dọa do Iran hậu thuẫn, bao gồm cả Hezbollah. Chúng tôi đã liên tục thảo luận với các đối tác Israel và Li Băng kể từ vụ tấn công khủng khiếp", bà Watson cho biết thêm.

Phó Tổng thống Kamala Harris, người nhiều khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, cũng lên án vụ tấn công.

Tuyên bố của các quan chức Nhà Trắng được đưa ra sau khi Israel cáo buộc lực lượng Hezbollah ở Li Băng phóng tên lửa do Iran sản xuất mang theo đầu đạn 50kg vào sân bóng ở thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan hôm 27/7.

Cuộc tấn công khiến 12 thanh thiếu niên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hezbollah bác bỏ cáo buộc có liên quan tới vụ việc này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow lên án mọi cuộc tấn công khủng bố khi bình luận về vụ tấn công tên lửa vào Majdal Shams khiến dân thường thiệt mạng.

"Chúng tôi lên án mọi cuộc tấn công khủng bố do bất kỳ thực thể nào thực hiện", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng Moscow cũng lên án cuộc tấn công của Hamas vào dân thường Israel hồi tháng 10/2023 và hành động trả đũa của Israel. Ông cho rằng hành động này "vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế" vì đồng nghĩa với "hình phạt tập thể đối với người dân".

Những cáo buộc qua lại giữa các bên và các tuyên bố đe dọa của Israel làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát ở Trung Đông. 

Nga, Mỹ lên tiếng về vụ tấn công thảm khốc vào Cao nguyên Golan  - 2

Bản đồ Li Băng và Israel (Ảnh: BBC)

Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) hôm 28/7, ông Oren Marmorstein, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Israel, đã gọi cuộc tấn công này là một "vụ thảm sát", đồng thời cáo buộc tên lửa có nguồn gốc từ Iran và "Hezbollah là tổ chức khủng bố duy nhất có những tên lửa đó trong kho vũ khí của mình".

Quân đội Israel tuyên bố đã trả đũa vụ tấn công mới nhất của Hezbollah, nói rằng các cuộc không kích đã được thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah "cả sâu bên trong lãnh thổ Li Băng và ở miền nam Li Băng".

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Herzi Halevi, cho biết quân đội đang tăng cường khả năng sẵn sàng cho "giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở phía bắc", đồng thời nói thêm rằng "khi cần thiết, chúng tôi sẽ hành động mạnh mẽ".

Israel cũng cảnh báo nguy cơ "chiến tranh tổng lực" với Hezbollah sau cuộc tấn công. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã cảnh báo Israel về "bất kỳ chủ nghĩa phiêu lưu nào". Ông cho biết bất kỳ hành động sai lầm nào của Israel "cũng có thể dẫn đến việc mở rộng phạm vi bất ổn, mất an ninh và ngọn lửa chiến tranh trong khu vực".

Hezbollah là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Iran hậu thuẫn và cũng là một đảng chính trị lớn hoạt động tại Li Băng. Hezbollah và Israel đã giao tranh gần như hàng ngày kể từ khi cuộc chiến ở Dải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, tuy nhiên tần suất giao tranh gia tăng gần đây.

Theo Reuters