1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Iran cảnh báo hậu quả khốc liệt với Israel nếu tấn công Li Băng

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử của Iran cảnh báo về "hậu quả khốc liệt" nếu Israel tấn công Li Băng giữa lúc căng thẳng leo thang.

Iran cảnh báo hậu quả khốc liệt với Israel nếu tấn công Li Băng - 1

Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: AFP).

Theo hãng tin Mehr, Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeshkian hôm 29/7 cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Li Băng "có thể phản tác dụng và gây ra hậu quả khốc liệt cho chính những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái".

Bình luận của ông Pezeshkian được đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để chúc mừng ông về chiến thắng trong cuộc bầu cử của Iran.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về "nhiều vấn đề và chủ đề khác nhau, bao gồm các cuộc đàm phán để dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Iran, cuộc chiến ở Ukraine cũng như tình hình, diễn biến mới nhất ở Gaza và Li Băng".

Israel tuyên bố Hezbollah sẽ phải "trả giá" sau khi đổ lỗi cho nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Li Băng về vụ tấn công bằng tên lửa vào thị trấn Majdal Shams ở Cao nguyên Golan, khu vực do Israel kiểm soát, khiến 12 thiếu niên thiệt mạng vào cuối tuần trước.

Mặc dù Hezbollah "kiên quyết phủ nhận" đứng sau vụ tấn công này, nhưng những lời đe dọa của Israel làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc chiến toàn diện có thể bao trùm khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29/7 tuyên bố đòn đáp trả của Israel đối với vụ tấn công vào Majdal Shams "sẽ rất nghiêm khắc".

"Những đứa trẻ này là con của chúng tôi, chúng là con của tất cả chúng ta. Israel sẽ không và không thể để yên chuyện này. Phản ứng của chúng tôi sẽ được đưa ra và sẽ rất nghiêm khắc", ông Netanyahu cho biết.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Israel "có quyền đáp trả" vụ tấn công ở Cao nguyên Golan. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố Mỹ "lên án" vụ tấn công khiến 12 thiếu niên thiệt mạng.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả gia đình có người thân thiệt mạng và chúng tôi đang cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục", ông Kirby nói.

Ông Kirby cáo buộc vụ tấn công do nhóm chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn thực hiện, "bất chấp sự phủ nhận của nhóm này".

"Đó là tên lửa của họ. Nó được phóng từ một khu vực mà họ kiểm soát", ông Kirby nói.

Ông Kirby cho biết chính quyền Mỹ tin rằng vẫn còn cơ hội cho một giải pháp ngoại giao và Washington đang liên tục thảo luận với các đối tác Israel và Li Băng, tiếp tục "ủng hộ các nỗ lực đạt được một giải pháp ngoại giao".

Theo ông Kirby, giải pháp đó sẽ "chấm dứt những cuộc tấn công khủng khiếp này một lần và mãi mãi", đồng thời "cho phép công dân Israel và Li Băng ở cả hai bên biên giới trở về nhà an toàn".

"Sự ủng hộ của chúng tôi đối với an ninh của Israel vẫn vững chắc và không lay chuyển trước mọi mối đe dọa do Iran hậu thuẫn, bao gồm cả những mối đe dọa từ Hezbollah. Không quốc gia nào có thể chịu đựng được những mối đe dọa nghiêm trọng như người Israel phải đối mặt", ông Kirby cho biết.

Khi được hỏi về nỗi lo sợ về một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực, ông Kirby nhận định "tại nhiều thời điểm trong 10 tháng qua, những dự đoán đó đã bị phóng đại".

Theo CNN