Mỹ không định lập căn cứ lâu dài tại Philippines
(Dân trí) - Mỹ cho biết nước này không tìm cách lập một căn cứ quân sự thường trực tại Philippines trong bối cảnh hai quốc gia đồng minh mở rộng sự hợp tác quân sự giữa lúc quan hệ Philippines - Trung Quốc gia tăng căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền.

Trực thăng tham gia tập trận quân sự Mỹ-Philippines trên Biển Đông ngày 20/9.
Mỹ và Philippines đang hợp tác về một dự án mời nhằm thúc đẩy quan hệ an ninh trước chuyến thăm Manila của Tổng thống Barack Obama vào tháng 10 tới.
Bà Harf cho hay Mỹ đang thảo luận với Philippines về cách thức "thúc đẩy an ninh và sự ổn định cho đất nước chúng ta và trong khu vực".
Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã kêu gọi tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng vì các tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông. Nhưng việc mở lại các căn cứ quân sự mà Mỹ từng duy trì trước những năm 1990 có thể gây ra sự phản đối tại một số khu vực của Philippines, vốn từng là thuộc địa của Mỹ.
Mỹ đã chấm dứt sự hiện diện quân sự thường trực tại 2 căn cứ tại Philippines vào năm 1992 do đối mặt với làn sóng biểu tình của người dân địa phương.
Tổng thống Obama đã chuyển hướng trọng tâm sang châu Á, với các kế hoạch nhằm chuyển phần lớn hạm đội hải quân của Mỹ sang Thái Bình Dương vào năm 2020.
Nhưng các chiến lược gia quân sự Mỹ không mặn mà với việc mở các căn cứ lâu dài, vốn có thể cần sự đầu tư cả về mặt tài chính và chính trị.
Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ có kế hoạch đưa hơn 2.500 lính thủy đánh bộ tới thành phố Darwin ở phía bắc Australia vào năm 2016-2017 nhưng chỉ là luân phiên.
Gần 80.000 binh sĩ của Mỹ hiện đang đồn trú tại các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự hiện diện quân sự này có từ hơn 60 năm trước và thường xuyên trở thành mối bất hòa với người dân địa phương.
An Bình
Theo AFP