1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Mỹ kêu gọi Israel thu hẹp quy mô tấn công Beirut

Dương Đăng

(Dân trí) - Trước tình hình khốc liệt ngày càng khó kiểm soát tại Trung Đông, Mỹ đang kêu gọi Israel thu hẹp quy mô các cuộc tấn công vào Li Băng.

Mỹ kêu gọi Israel thu hẹp quy mô tấn công Beirut - 1

Khói lửa bốc lên ở ngoại ô Beirut, Li Băng sau cuộc tập kích của Israel hôm 6/10 (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19/10 cho biết Mỹ muốn Israel thu hẹp quy mô một số cuộc tấn công tại thủ đô Beirut của Li Băng, đồng thời cảnh báo con số thương vong dân sự "quá cao".

"Chúng tôi muốn thấy Israel thu hẹp quy mô một số cuộc tấn công mà họ đang thực hiện, đặc biệt là trong và xung quanh Beirut. Chúng tôi cũng muốn thúc đẩy đàm phán cho phép thường dân ở cả 2 bên biên giới trở về nhà", ông Austin nói với các phóng viên tại một cuộc họp quốc phòng G7 ở Naples, Italy.

Bình luận của ông Austin được đưa ra vài giờ sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào một số địa điểm ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut. Israel thông báo họ đã tấn công các cơ sở vũ khí thuộc nhóm vũ trang Hezbollah ở Li Băng.

Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi các vùng ngoại ô phía Nam Beirut kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công thường xuyên ở đó khoảng 3 tuần trước. Đây từng là khu vực đông dân cư, là nơi đặt các văn phòng và cơ sở ngầm của Hezbollah.

Giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Israel nổ ra kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas bắt đầu ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái.

Gần 3 tuần trước, Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ ở Li Băng nhằm ổn định khu vực biên giới cho các công dân miền Bắc nước này trở về nhà sau một năm di tản.

Ông Austin đã trao đổi với người đồng cấp Israel Yoav Gallant về các cuộc tấn công của Israel vào vị trí của phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Li Băng.

Phái bộ Liên hợp quốc (UNIFIL) hôm 18/10 cho biết họ đã phải hứng chịu một số cuộc tấn công "có chủ ý" của các lực lượng Israel. Những nỗ lực giúp đỡ thường dân trong khu vực xung đột đang bị cản trở bởi các cuộc pháo kích của Israel.

Tuy vậy, ông Austin khẳng định Israel không có ý định nhắm mục tiêu vào UNIFIL và nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho lực lượng này.

Mỹ đã thúc giục Israel làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thường dân ở Gaza và Li Băng.

Tuần trước, ông Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken đã gửi thư cho các quan chức Israel để yêu cầu các biện pháp cụ thể giải quyết tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Gaza, nếu không, Mỹ có thể hạn chế một số viện trợ quân sự cho Israel.

Ông Austin từ chối thảo luận về bức thư nhưng lưu ý rằng Mỹ đã chứng kiến "sự sụt giảm mạnh về số lượng viện trợ".

Khi được hỏi liệu có thay đổi trong những ngày gần đây hay không, ông Austin chắc chắn nhiều nỗ lực đang được thực hiện để tăng cường viện trợ.

Theo Reuters