1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel nêu điều kiện ngừng bắn tại Li Băng

Bùi Ann

(Dân trí) - Cơ quan tình báo của Israel hy vọng Hezbollah và Iran sẽ gây áp lực lên Hamas để thả con tin ở Gaza, khi đó, Israel sẵn sàng ngừng bắn ở Li Băng.

Israel nêu điều kiện ngừng bắn tại Li Băng - 1

Israel không kích thủ đô Beirut, Li Băng đêm 10/10 (Ảnh: Reuters).

Trang tin Walla của Israel ngày 10/10 trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Israel nêu quan điểm, bất kỳ lệnh ngừng bắn nào với lực lượng Hezbollah ở Li Băng cũng sẽ phụ thuộc vào việc Hamas có thả các con tin ở Dải Gaza hay không.

Ông Dadi Barnea, người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel, gần đây đã chuyển yêu cầu này cho Giám đốc CIA William Burns.

Theo quan chức Mỹ giấu tên và một nguồn tin khác, trao đổi với ông Burns, ông Barnea khẳng định Israel và Mỹ chỉ nên đồng ý ngừng bắn ở Li Băng nếu Hamas trả tự do cho các con tin.

Điều này cho thấy người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad tin rằng Hezbollah, Iran và các lực lượng đồng minh khác có thể gây áp lực lên lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar để đáp ứng các điều khoản.

Khoảng 1.200 người ở Israel đã thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin trong một cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.

Kể từ đó, Hamas đã trả tự do cho 109 con tin. Hầu hết họ được trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11 năm ngoái, trong khi 8 con tin đã được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) giải cứu. Tuy nhiên, 37 người khác được xác nhận đã thiệt mạng.

Các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi tù nhân đã bị đình trệ trong vài tháng qua. Đã có những cuộc biểu tình quy mô lớn ở Israel yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu làm nhiều điều hơn nữa để giải cứu các con tin.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 42.010 người đã thiệt mạng và 97.720 người khác bị thương trong các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel vào Gaza trong năm qua.

Trang tin Walla cho biết Israel và Mỹ đồng ý bây giờ không phải là lúc ngừng bắn ở Li Băng và chiến dịch chống lại Hezbollah nên tiếp tục.

Hôm 9/10, Thủ tướng Israel Benjaamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau gần 50 ngày.

Theo thông báo của Nhà Trắng, 2 nhà lãnh đạo chủ yếu tập trung vào khả năng Israel trả đũa cuộc tấn công tên lửa của Iran trước đó, ngoài ra vấn đề ở Li Băng cũng được đề cập. Ông Biden nhấn mạnh phải có một "thỏa thuận ngoại giao" cho phép công dân Israel và Li Băng trở về nhà của họ sau thời gian dài phải di tản do chiến sự ở biên giới.

Theo RT