1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Hàn tập trận với tàu sân bay, Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 18

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc và đồng minh Mỹ tập trận với sự tham gia của tàu sân bay, trong khi Seoul nói rằng Triều Tiên dường như đã tiếp tục phóng thử tên lửa, đánh dấu lần thử thứ 18 trong năm nay.

Mỹ - Hàn tập trận với tàu sân bay, Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 18 - 1

Chiến hạm của Hàn Quốc và Mỹ tham gia tập trận chung (Ảnh: Quân đội Hàn Quốc).

Quân đội Hàn Quốc ngày 4/6 cho biết, nước này và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên có sự tham gia của tàu sân bay trong hơn 4 năm qua, trong bối cảnh có những đồn đoán về việc Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân. 

Cuộc tập trận 3 ngày diễn ra ở vùng biển quốc tế gần đảo Okinawa, Nhật Bản bao gồm các hoạt động phòng không, chống hạm, chống tàu ngầm và ngăn chặn hàng hải. Hoạt động này đã kết thúc vào ngày hôm qua.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã tham gia tập trận, cùng với tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam, tàu khu trục USS Benfold và tàu tiếp dầu USNS Big Horn. Hàn Quốc cử tàu đổ bộ Marado, tàu khu trục Sejong Đại đế và tàu khu trục Munmu Đại đế cùng những tàu khác tới cuộc diễn tập.

Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên của 2 nước kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức năm ngoái. Nó cũng là cuộc tập trận song phương đầu tiên giữa 2 bên mà có sự tham gia của tàu sân bay từ tháng 11/2017.

"Cuộc tập trận củng cố quyết tâm của hai nước trong việc đáp trả trước bất cứ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên, đồng thời thể hiện cam kết của Mỹ trong việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng", Hàn Quốc cho biết.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh gần đây với ông Yoon, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ triển khai "các khí tài chiến lược" - thường bao gồm tàu sân bay, máy bay ném bom tầm xa hoặc tàu ngầm tên lửa - nếu cần thiết để răn đe Triều Tiên.

Triều Tiên từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là động thái "tập dượt cho chiến tranh".

Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 18

Yonhap dẫn thông báo từ quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên sáng 5/6 được cho đã bắn thử một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra biển Nhật Bản.

Đây được xem là lần phóng thử tên lửa thứ 18 của Triều Tiên trong năm nay, đánh dấu tần suất thử vũ khí dồn dập chưa từng có của Bình Nhưỡng trong nhiều năm qua.

Điểm đáng chú ý trong số các vụ thử trong năm nay mà Triều Tiên thực hiện là vụ Bình Nhưỡng lần đầu phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa trong 5 năm. Động thái này đánh dấu căng thẳng ở khu vực có dấu hiệu leo thang.

Các chuyên gia cho rằng, động thái cứng rắn của Triều Tiên là có mục tiêu nhằm buộc Mỹ phải thừa nhận Bình Nhưỡng là một cường quốc hạt nhân. Điều này sẽ giúp vị thế của Triều Tiên trở nên được củng cố hơn nếu các bên quay lại bàn đàm phán trong tương lai.   

Theo Reuters, AP