1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên lần thứ 17 thử vũ khí trong năm, phóng 3 tên lửa đạn đạo

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên dường như đã phóng 3 tên lửa đạn đạo, đánh dấu lần thử vũ khí thứ 17 trong năm nay - tần suất được xem là nhiều bất thường so với những năm trước.

Triều Tiên lần thứ 17 thử vũ khí trong năm, phóng 3 tên lửa đạn đạo - 1

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên trước đó (Ảnh minh họa: KCNA).

Nikkei dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có thể đã phóng 3 tên lửa đạn đạo ra khu vực biển phía đông nước này vào ngày 25/5.

Vụ phóng diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden khép lại chuyến công du châu Á với điểm dừng chân ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong chương trình nghị sự của ông Biden, các biện pháp nhằm đối phó với Triều Tiên - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - đã được bàn tới.

Theo Hàn Quốc, các tên lửa được phóng đi lần lượt vào 6h, 6h37, 6h42 từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng.

Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản ghi nhận ít nhất 2 vụ phóng từ Triều Tiên. Đài NHK nói rằng, các tên lửa dường như rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Theo Yonhap, đây là lần thứ 17 mà Triều Tiên thử vũ khí tính trong 5 tháng đầu năm 2022. Đây được xem là tần suất lớn bất thường nếu so sánh với những năm trước đó.  

Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đã nắm được về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Mỹ cũng nhắc lại tuyên bố cam kết bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tại Seoul, ông Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đồng thuận rằng sẽ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn hơn và triển khai thêm các vũ khí chiến lược của Washington tới Hàn Quốc nếu cần thiết để răn đe các vụ thử khí tài của Triều Tiên.

Mặt khác, hai nhà lãnh đạo cũng đề nghị gửi vaccine Covid-19 tới Triều Tiên khi nước này đang đối phó với đợt bùng dịch đầu tiên trong hơn 2 năm qua. Mỹ và Hàn Quốc cũng kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại con đường ngoại giao.

Theo Nikkei