1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ duyệt bán F-16 trị giá 23 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ phê duyệt thỏa thuận trị giá 23 tỷ USD bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.

Mỹ duyệt bán F-16 trị giá 23 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Một máy bay chiến đấu F-16 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận 40 chiếc F-16 mới và được nâng cấp 79 chiếc trong phi đội sẵn có của nước này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thông cáo báo chí ngày 26/1. Cùng ngày, Mỹ cũng đồng ý bán 40 chiếc F-35 trị giá 8,6 tỷ USD cho Hy Lạp.

Washington chỉ "bật đèn xanh" cho giao dịch máy bay với Thổ Nhĩ Kỳ khi văn kiện phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển được Ankara gửi đến Washington, một quan chức Mỹ cho biết.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển hôm 23/1 sau hơn một năm trì hoãn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ban đầu phản đối đơn gia nhập NATO của Thụy Điển vì cho rằng Stockholm chứa chấp các nhóm người Kurd mà Ankara coi là "khủng bố".

Thụy Điển phản ứng bằng cách thắt chặt luật chống khủng bố và thực hiện các biện pháp an ninh khác theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan sau đó nhắc lại lời hứa mà Mỹ chưa thực hiện về việc cung cấp F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận F-16 từng bị Quốc hội Mỹ phản đối vì vấn đề nhân quyền và căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp, một thành viên khác thuộc NATO.

Trong 2 chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng nói rằng, việc Thụy Điển được phê chuẩn vào NATO có thể giúp xua tan sự phản đối của Quốc hội Mỹ.

Trong khi đó, Athens phản đối mạnh mẽ thương vụ này do tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết với Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Địa Trung Hải.

Một nguồn tin của Mỹ cho biết, Athens được cấp thêm F-35 để không cản trở thỏa thuận giữa Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo AFP