1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa tập đoàn Tam Hiệp cùng loạt công ty Trung Quốc vào "tầm ngắm"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ đã đưa 11 công ty của Trung Quốc, trong đó có tập đoàn Tam Hiệp và công ty xây dựng CCCC, vào danh sách thực thể nghi do quân đội sở hữu hoặc kiểm soát, nhằm mở đường cho việc áp trừng phạt.

Mỹ đưa tập đoàn Tam Hiệp cùng loạt công ty Trung Quốc vào tầm ngắm - 1

Đập Tam Hiệp (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, Lầu Năm Góc hôm 28/8 đã bổ sung 11 công ty Trung Quốc, bao gồm nhiều công ty lớn, vào danh sách những thực thể nghi do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc quản lý.

Hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng Mỹ từng xếp 20 công ty hàng đầu Trung Quốc vào danh sách công ty quân sự nghi được lực lượng quân đội nước này hậu thuẫn.

Danh sách mới được bổ sung lần này tiếp tục là những công ty lớn như công ty Kiến thiết Giao thông Trung Quốc (CCCC) chuyên xây dựng cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai con đường”. Ngoài ra, tập đoàn Tam Hiệp chuyên vận hành con đập nổi tiếng cùng tên cũng nằm trong danh sách. Tập đoàn Sinochem (chuyên sản xuất hóa chất và sản xuất dầu) cùng China Spacesat (nghiên cứu, ứng dụng vệ tinh) cũng bị Mỹ đưa vào "tầm ngắm".

Động thái của Lầu Năm Góc không kích hoạt lệnh trừng phạt, nhưng một đạo luật ban hành năm 1999 quy định rằng tổng thống Mỹ có thể áp các biện pháp trừng phạt với các công ty nằm trong danh sách. Nếu kịch bản này xảy ra, Mỹ có thể sẽ phong tỏa tất cả tài sản của các công ty bị liệt kê trong danh sách.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang dồn dập và hành động của Bộ Quốc phòng Mỹ được cho sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong các hàng loạt lĩnh vực như công nghệ, thương mại, chính sách đối ngoại.

Ngày 26/8, Mỹ từng đưa 24 công ty Trung Quốc và các cá nhân vào “danh sách đen”, bao gồm cả CCCC. Mỹ cáo buộc những cá nhân và thực thể này có liên quan tới hoạt động xây dựng và quân sự hóa trái phép các đảo nhân tạo trên Biển Đông.