1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa hơn 3.000 binh sĩ đến Biển Đỏ

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ tăng cường hiện diện ở Biển Đỏ sau các vụ Iran bắt giữ tàu ở vùng biển này.

Mỹ đưa hơn 3.000 binh sĩ đến Biển Đỏ - 1

Tàu tấn công đổ bộ USS Bataan (Ảnh: AFP).

Hải quân Mỹ cho biết, hơn 3.000 binh sĩ của nước này hôm 6/8 đã đến Biển Đỏ trên 2 tàu chiến USS Bataan và USS Carter Hall.

"Các đơn vị này giúp tăng cường sự linh hoạt và năng lực hàng hải, ngăn chặn hoạt động gây bất ổn, hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực do các hành động của Iran quấy rối và bắt giữ tàu", người phát ngôn Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ Tim Hawkins cho hay.

USS Bataan là một tàu tấn công đổ bộ có thể chở máy bay cánh cố định, máy bay cánh xoay và tàu đổ bộ. Trong khi đó, USS Carter Hall là tàu đổ bộ, chở lính thủy quân lục chiến và vũ khí.

Động thái triển khai của Washington diễn ra sau khi họ tuyên bố hai lần chặn Iran bắt giữ tàu thương mại ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Oman hôm 5/7. Cơ quan Hàng hải Iran nói rằng, một trong hai tàu này đã đâm vào tàu của Iran, khiến 5 thủy thủ bị thương.

Cuối tháng 4 và đầu tháng 5, chỉ trong vòng một tuần, Iran bắt giữ hai tàu dầu. Quân đội Mỹ cáo buộc, trong vòng hai năm trở lại đây, Iran đã bắt giữ hoặc cố gắng kiểm soát gần 20 tàu mang cờ quốc tế trong khu vực Biển Đỏ.

Tháng trước, Mỹ tuyên bố sẽ triển khai một tàu khu trục, các máy bay chiến đấu F-16 và F-35 cùng với Đơn vị Viễn chinh Hàng hải đến Trung Đông để đối phó tình trạng trên.

Ngoài ra, theo một quan chức giấu tên của Mỹ, Washington cũng chuẩn bị triển khai lính thủy quân lục chiến, lính hải quân lên các tàu thương mại đi qua vùng Vịnh để tạo thêm lá chắn an ninh cho những tàu này.

Theo AFP