1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều tàu khu trục tên lửa tới Biển Đen tập trận giữa lúc căng thẳng với Nga

(Dân trí) - Tàu khu trục USS Ross của Mỹ, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis tiên tiến, đã vào Biển Đen và đang tiến về thành phố cảng Odesssa của Ukraine để tham gia cuộc tập trận hải quân quốc tế cùng 13 quốc gia khác.


Tàu khu trục USS Ross (Ảnh: U.S. Navy)

Tàu khu trục USS Ross (Ảnh: U.S. Navy)

RT đưa tin, tàu khu trục USS Ross lớp Arleigh Burke dự kiến sẽ tham gia các cuộc tập trận quốc tế Sea Breeze 2016 tại Biển Đen cùng lực lượng của các quốc gia NATO, trong đó có Mỹ, Bulgaria, Hy Lạp, Litva, Italia, Ba Lan, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh cũng như các quốc gia không phải thành viên NATO như Gruzia và Ukraine.

Giai đoạn 2 của cuộc tập trận hải quân Sea Breeze bắt đầu hôm 18/7 và kéo dài tới 30/7. Theo Hải quân Mỹ, Sea Breeze là một “cuộc tập trận thường niên được tổ chức ở Biển Đen nhằm tăng cường sự phối hợp và thúc đẩy an ninh khu vực”.

Giai đoạn đầu diễn ra từ 11-17/7, với sự tham gia của 25 tàu quân sự, 2 máy bay, 2 trực thăng, 1.700 binh sĩ. Khoảng 2.500 binh sĩ từ 13 quốc gia đang tham gia giai đoạn 2 của cuộc tập trận.

USS Ross là một trong số 4 tàu khu trục của Mỹ đóng tại Rota, Tây Ban Nha. Tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa. Aegis cũng được sử dụng trong hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ. Tàu được trang bị 2 ống phóng tên lửa và có thể chở tới 90 tên lửa, trong đó có tên lửa đánh chặn ABM và Tomahawk.

Trước đó, tàu USS Whidbey Island, một tàu tấn công đổ bộ có thể chở tới 500 binh sĩ, cũng đã vào Biển Đen hôm 21/7 và tham gia các cuộc tập trận.

Các hoạt động ngày càng gia tăng của Hải quân Mỹ ở Biển Đen đã khiến Nga lo ngại. Ông Vladimir Komoedov, người đứng đầu Ủy ban quốc phòng thuộc Duma quốc gia Nga và cựu chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, cho biết các lực lượng vũ trang Nga sẽ đưa ra các kết luận về các hoạt động của tàu hải quân Mỹ trong khu vực.

“Mỹ tiếp tục quan tâm tới khu vực Biển Đen. Việc điều tàu tấn tấn công đổ bộ của Mỹ đã gây lo ngại. Không quan trọng là lý do điều tàu là gì”, ông Komoedov nói.

Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3/2014, các quốc gia thành viên NATO trong khu vực đã phao tin rằng Biển Đen đang bị biến thành “hồ của Nga”.

Kể từ mùa xuân năm 2014, các tàu chiến NATO, trong đó có các tàu khu trục tên lửa của Mỹ và các quốc gia đồng minh, đã tuần tra Biển Đen trên cơ sở luân phiên và luôn duy trì tàu trong khu vực.

Việc tăng cường quân sự tiềm tàng ở Biển Đen có thể là tiền đề cho việc thiết lập Hạm đội Biển Đen của NATO, được các quốc gia thành viên thành lập để tiếp cận trực tiếp vùng biển.

Kế hoạch Hạm đội Biển Đen của NATO ban đầu được Romania khởi xướng hồi tháng 1 và ngay lập tức nhập được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ, khi đó đang có quan hệ căng thẳng với Nga. Ukraine, dù không phải là thành viên NATO, cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia lực lượng. Trong khi đó, Bulgaria phản đối đề xuất do các lo ngại về sự quân sự hóa.

Quyết định cuối cùng về việc thiết lập Hạm đội Biển Đen của NATO sẽ được các bộ trưởng quốc phòng NATO quyết định vào tháng 10 tới.

An Bình