1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan đúng thời điểm nhạy cảm

(Dân trí) - Một tàu hải quân Mỹ ngày 4/6 đã qua eo biển Đài Loan, đánh dấu lần thứ 7 tàu chiến Mỹ hiện diện ở khu vực này kể từ đầu năm nay trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan đúng thời điểm nhạy cảm - 1
Tàu khu trục USS Russell của Hải quân Mỹ qua eo biển Đài Loan hôm 4/6. (Ảnh: Facebook)

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn thông tin từ Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm nay cho biết, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Russell của Hải quân Mỹ ngày 4/6 đã qua eo biển Đài Loan và gọi đây là "hoạt động bình thường".

Trên tài khoản Facebook, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cũng xác nhận về hoạt động này của tàu USS Russell trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường hoạt động ở khu vực eo biển Đài Loan.

Động thái trên diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng gần đây. Không chỉ cáo buộc Trung Quốc giấu dịch Covid-19 khiến thế giới tổn thất lớn, Mỹ cũng cảnh báo trả đũa cứng rắn việc Trung Quốc quyết định thông qua luật an ninh mới với đặc khu Hong Kong.

Đây là lần thứ 7 Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan kể từ đầu năm, và là lần đầu tiên kể từ ngày 20/5 khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhậm chức nhiệm kỳ 2. Việc bà Thái tái đắc cử có thể sẽ khiến quan hệ giữa hòn đảo với Trung Quốc đại lục thêm căng thẳng vì bà vốn phản đối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh.

Đài Loan vốn là "điểm nóng" gây căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung Quốc khi Bắc Kinh tìm cách gây sức ép khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo này. Tuy không có quan hệ chính thức với Đài Loan, song kể từ năm 2010 đến nay, Mỹ đã bán hơn 15 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Trong 2 năm trở lại đây, Mỹ nhiều lần đưa tàu chiến qua vùng biển được coi là nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc này.

Minh Phương
Theo SCMP